Vụ người phụ nữ chết lõa thể ở Ninh Thuận: Camera ghi hình được nghi can trong vụ án?

Liên quan đến vụ án, cơ quan chức năng đã tiến hành trích xuất camera khu vực, phát hiện hình ảnh 1 đôi nam nữ mặc quần áo trùng khớp với quần áo và xe máy xuất hiện tại hiện trường.

Ngày 27/2, cơ quan chức năng huyện Thuận Nam vẫn đang phối hợp với Công an tỉnh Ninh Thuận tiếp tục điều tra, truy xét nghi can trong vụ án mạng xảy ra tại xã Phước Hà.

Nạn nhân là chị Phạm Thị Ph. (SN 1966, trú thôn Nhị Hà 3, xã Phước Hà, huyện Thuận Nam). Liên quan đến vụ án, cơ quan chức năng đã tiến hành trích xuất camera khu vực và phát hiện hình ảnh 1 đôi nam nữ mặc quần áo trùng khớp với quần áo xuất hiện tại hiện trường.

Ngoài ra, hình ảnh camera cũng cho thấy, biển số trên chiếc xe máy trùng khớp với chiếc xe máy bỏ tại hiện trường vụ án. Chiếc xe máy (BKS 85S1 – 4197) do đôi nam nữ điều khiển lưu thông theo tuyến từ huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) về Phan Rang (Ninh Thuận).

Theo cơ quan chức năng, nghi can được xác định là Th. (48 tuổi, trú Đạo Đức, Vị Xuyên, Hà Giang), người tình của nạn nhân.

Camera ghi lại 2 người đi xe máy trùng khớp với quần áo và xe máy tại hiện trường.

Trước đó, khoảng 9h ngày 21/2, người dân vào khu vực rừng Trà Nô (xã Phước Hà) đi làm rẫy thì hoảng hồn phát hiện người phụ nữ nằm bất động ở bìa rừng.

Đến kiểm tra thì nạn nhân đã tử vong, cơ thể nhiều vết thương, mặc áo không mặc quần (quần bị kéo xuống dưới chân).

Tại hiện trường, ngoài chiếc xe máy mang biển kiểm soát 85S1-4197 còn có một giỏ quần áo và đồ dùng cá nhân.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng

Vụ việc được công an huyện Thuận Nam phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Ninh Thuận đến xử lý. Cơ quan chức năng đến phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng.

Người nhà bà P. cho biết, trước khi xảy ra vụ việc, bà Ph. cùng chồng từ Lâm Đồng xuống Ninh Thuận nhưng không ghé về nhà. Sau đó, đến sáng ngày 21/2, người dân vào khu vực rừng Trà Nô (xã Phước Hà) đi làm rẫy thì phát hiện thi thể bà Ph.

Sau khi phát đi thông báo tìm nhân thân, con gái của nạn nhân là chị N.T.T đến nhận dạng và xác định đó là mẹ mình. "Tuy nhiên, sau vụ án mạng xảy ra thì người chồng này không có mặt ở địa phương. Hiện người này đi đâu không rõ", lãnh đạo địa phương cho hay.

Tứ Quý

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/vu-nguoi-phu-nu-chet-loa-the-o-ninh-thuan-camera-ghi-hinh-duoc-nghi-can-trong-vu-an-2019022711572317.htm