Vụ người phụ nữ chết lõa thể trong rừng Trà Nô: Trích xuất camera an ninh, lộ diện nghi phạm gây án

Theo lực lượng chức năng, nghi can của vụ án có thể là người đàn ông tên Th. (48 tuổi, trú Đạo Đức, Vị Xuyên, Hà Giang) - người tình của nạn nhân.

Liên quan đến vụ thi thể người phụ nữ lõa thể trong rừng Trà Nô, ngày 26/2, trao đổi với VTC, công an tỉnh Ninh Thuận cho biết, qua trích xuất camera gần khu vực, cơ quan điều tra đã phát hiện hình ảnh 1 đôi nam nữ mang quần áo trùng khớp với quần áo để lại tại nơi xảy ra vụ án.

Cụ thể, nghi can của vụ án có thể là người đàn ông tên Th. (48 tuổi, trú Đạo Đức, Vị Xuyên, Hà Giang) - người tình của nạn nhân Phạm Thị Ph. (SN 1966, trú thôn Nhị Hà 3, xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam).

Theo hình ảnh camera ghi lại, đôi nam nữ chở nhau trên chiếc xe máy 85S1 - 4197, đi theo tuyến từ huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) về Phan Rang (Ninh Thuận). Người đàn ông và phụ nữ này mang quần áo trùng khớp với quần áo để lại tại hiện trường tìm thấy thi thể chị Ph.

Hình ảnh camera ghi lại, lộ diện hung thủ sát hại người phụ nữ trong rừng Trà Nô. Ảnh: VTC.

Như thông tin đã đưa trước đó, vào khoảng 9h ngày 21/2, người dân đi rẫy phát hiện một thi thể nữ giới trong tình trạng không mang quần áo nằm trong rừng sâu ở khu vực Giếng Trắc, Sông Biêu địa bàn thôn Trà Nô, xã Phước Hà, huyện Thuận Nam (Ninh Thuận).

Khi khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng phát hiện chị này có nhiều vết thương ở đầu và vùng mặt.

Hiện trường phát hiện nạn nhân. Ảnh: báo Tổ Quốc.

Tại hiện trường, ngoài chiếc xe máy mang biển kiểm soát 85S1-4197 còn có một giỏ quần áo và đồ dùng cá nhân.

Chiếc xe máy tại hiện trường trùng khớp với chiếc xe máy qua camera ghi hình. Ảnh: báo Lao động.

Hiện lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/vu-nguoi-phu-nu-chet-loa-the-trong-rung-tra-no-trich-xuat-camera-an-ninh-lo-dien-nghi-pham-gay-an-4668928.html