Vụ người phụ nữ đi tập thể dục bị sát hại, người đi cùng tự tử: 'Hai người gặp nạn là láng giềng thân thiết và thường rủ nhau đi tập thể dục vào mỗi buổi tối'

Theo người dân địa phương, bà P. và bà H. là hàng xóm rất thân thiết. Mới đây, lực lượng chức năng đã trích xuất camera an ninh của những người dân sống quanh khu vực xảy ra vụ án mạng để điều tra, làm rõ.

Theo đó, trước khi bị sát hại, vào thời điểm 20h05 ngày 28/2, bà Đ.T.P. (áo hồng) xuất hiện cùng người hàng xóm là bà C.T.H. khi đi tập thể dục qua con đường bê tông dọc bờ mương.

Tuy nhiên, ngay sau đó, một nam thanh niên đi qua khu vực này thì phát hiện bà P. đang gục bên đường, trên ngực có vết thương nên hô hoán và đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tại bệnh viện, bác sĩ cho biết nạn nhân đã tử vong trước đó.

Về phần mình, sau khi chứng kiến hàng xóm bị sát hại, bà H. đã lẳng lặng xuống nhà vệ sinh uống nước rửa bồn cầu và tử vong sau đó.

Camera an ninh ghi lại hình ảnh 2 người đi tập thể dục - Ảnh: Internet

Camera an ninh ghi lại hình ảnh 2 người đi tập thể dục - Ảnh: Internet

Theo người dân địa phương, mấy ngày trước khi sự việc xảy ra, nhóm tập thể dục tối của bà H. còn có thêm hai người đàn ông và một phụ nữ nữa. Tuy nhiên, hôm án mạng xảy ra thì chỉ có hai bà đi cùng nhau.

Cái chết của hai người phụ nữ gây xôn xao khắp vùng. Chị H., chủ căn hộ có lắp chiếc camera được cơ quan chức năng trích xuất cho biết, lúc mọi người phát hiện, bà P. đã tử vong, cách hiện trường khoảng 50 m cảnh sát phát hiện một con dao còn dính máu.

Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Văn Sơn, Trưởng Công an xã Phụng Thượng (Phúc Thọ, Hà Nội) cho biết trên tờ Người đưa tin: "Sau khi bà P. chết, bà H. cũng uống phải nước rửa bồn cầu. Hơn nữa, trước đây bà H. còn có tiền sử về bệnh thần kinh. Theo tôi được biết, hai người gặp nạn là láng giềng thân thiết và thường rủ nhau đi tập thể dục vào mỗi buổi tối".

Cũng theo ông Sơn, 4 năm trước, bà H. từng dùng kéo tự đâm vào người nhưng rất may không bị thiệt mạng.

Camera an ninh ghi lại hình ảnh bà P. và bà H. đi tập thể dục

Ngày 2/3, cơ quan CSĐT Công an huyện Phúc Thọ cho biết đơn vị này vẫn đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng trên.

Trước đó, tối 28/2, bà Đ.T.P. (SN 1972) cùng bà C.T.H. (SN 1975) ở xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ (Hà Nội) đi tập thể dục. Khi đi đến đoạn đường liên thôn trong xã, bà P. bị kẻ xấu dùng dao đâm tử vong. Còn bà H. thì hoảng loạn, chạy về nhà kêu cứu.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã đến khám nghiệm hiện trường và bàn giao thi thể cho người nhà mai táng.

Việt Kha (TH)

Nguồn PNSK: https://phunusuckhoe.vn/vu-nguoi-phu-nu-di-tap-the-duc-bi-sat-hai-nguoi-di-cung-tu-tu-hai-nguoi-gap-nan-la-lang-gieng-than-thiet-va-thuong-ru-nhau-di-tap-the-duc-vao-moi-buoi-toi-c10a311085.html