Vụ người phụ nữ tử vong sau khi hô 'cướp': Nghi phạm là hàng xóm

Chỉ ít giờ sau khi đối tượng gây án, Công an huyện Tuần Giáo (tỉnh Điện Biên) đã bắt nghi phạm sát hại người phụ nữ 40 tuổi ở bản Củ, xã Quài Nưa, huyện Tuần Giáo (Điện Biên).

 Hiện trường người phụ nữ nghi bị hàng xóm sát hại lúc rạng sáng ở Điện Biên.

Hiện trường người phụ nữ nghi bị hàng xóm sát hại lúc rạng sáng ở Điện Biên.

Liên quan đến vụ người phụ nữ tử vong trước cửa sau khi hô "cướp", chiều 9.5, Công an huyện Tuần Giáo (tỉnh Điện Biên) đã bắt nghi phạm sát hại chị Lò Thị Hịa, 40 tuổi ở bản Củ, xã Quài Nưa, huyện Tuần Giáo.

Đối tượng bị bắt giữ là Quàng Văn Quốc (SN 2001), trú ở bản Củ, là hàng xóm của nạn nhân.

Theo tài liệu ban đầu, vào khoảng 4h30 sáng nay, người dân bản Củ nghe tiếng kêu cứu thất thanh của chị Lò Thị Hịa. Khi người dân qua nhà kiểm tra thì đã thấy chị Hịa chết trong tư thế nằm ngửa, bán khỏa thân, phần sườn có nhiều vết đâm.

Tại hiện trường vụ việc, hung khí được tìm thấy là một con dao nhọn cán gỗ, dài khoảng 30cm. Ngay sau đó, người dân đã báo cho công an.

Đến 9h cùng ngày, lực lượng cảnh sát hình sự, kiểm sát viên, pháp y và các cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi; đồng thời triển khai truy bắt hung thủ.

Sau đó, đến 12h, lực lượng chức năng đã bắt giữ được nghi phạm là Quàng Văn Quốc. Được biết, tại địa phương, Quốc là đối tượng nghiện ma túy, thời điểm gây án chưa đủ 18 tuổi.

P.Đ

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/vu-nguoi-phu-nu-tu-vong-sau-khi-ho-cuop-nghi-pham-la-hang-xom-732431.ldo