Vụ nguyên thư ký tòa hành hung Phó Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa: Kiến nghị xử lý nghiêm

Chiều 21-12, Đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản gửi tới Chủ tịch UBND tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh và Trưởng Công an TP. Nha Trang kiến nghị xử lý ông Huỳnh Công Thoại - nguyên thư ký TAND TP. Nha Trang...

Chiều 21-12, Đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản gửi tới Chủ tịch UBND tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh và Trưởng Công an TP. Nha Trang kiến nghị xử lý ông Huỳnh Công Thoại - nguyên thư ký TAND TP. Nha Trang do đã có hành vi hành hung luật sư Nguyễn Hồng Hà - Phó Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa và là Trưởng Văn phòng Luật sư Nguyễn Hồng Hà, ngay tại trước cửa hội trường B, TAND tỉnh Khánh Hòa vào sáng cùng ngày.

Công an lấy lời khai của ông Thoại.

Kiến nghị xử lý nghiêm

Văn bản thể hiện, sáng 21-12, Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa nhận được tin luật sư Hà bị đối tượng Thoại hành hung, đấm vào mặt ngay trước cửa hội trường B, TAND tỉnh Khánh Hòa, trước sự chứng kiến của nhiều người. Ngay sau khi nhận tin báo, Đại diện Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa đã có mặt tại hiện trường và tìm hiểu sự việc. Văn bản cũng khẳng định, hành vi của ông Thoại là côn đồ, hung hãn, hành hung, cản trở hoạt động nghề luật sư; gây rối trật tự ngay tại tòa án, thể hiện sự ngông cuồng, coi thường luật pháp, cần xử lý nghiêm minh.

Để bảo vệ tính mạng, sức khỏe, danh dự, uy tín của luật sư thành viên nói chung trong quá trình hành nghề, Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các cơ quan bảo vệ pháp luật xử lý nghiêm minh đối với ông Thoại để răn đe và phòng ngừa những hành vi tương tự, đồng thời có biện pháp bảo vệ luật sư và những người tham gia tố tụng khác trong quá trình tham gia tố tụng tại tòa án.

Văn bản của Đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa.

Trước đó, vào lúc 8 giờ ngày 21-12, luật sư Nguyễn Hồng Hà - người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn là ông Võ Tường Cẩn trong vụ án tranh chấp dân sự, được triệu tập tới TAND tỉnh Khánh Hòa tham gia phiên tòa. Trong thời gian chờ mở phiên tòa, đến 8 giờ 20, khi luật sư Hà cùng một số người đang đứng trước hội trường xét xử B của tòa án nghe điện thoại, thì bất ngờ bị ông Thoại xông tới đấm thẳng vào vùng mặt.

Vụ việc ngay sau đó đã được thẩm phán Lê Thị Hiền, TAND tỉnh Khánh Hòa lập biên bản. Phiên tòa vì thế cũng phải hoãn lại.

Do luật sư Hà bị hành hung, phiên tòa đã phải hoãn đến năm sau.

Theo biên bản sự việc, một nhân chứng là bà Đặng Thị Ánh Sương cho biết, trước khi hành hung luật sư Hà, ông Thoại đã ra khiêu khích 3 chị em bà. Sau đó ông Thoại đã xua tay đánh, vung chân đá bà Sương.

Luật sư Hà chưa từng tiếp xúc với ông Thoại

Tìm hiểu được biết, vào năm 2017, ông Thoại khi còn là thư ký TAND TP. Nha Trang đã được phân công tham gia vụ kiện tranh chấp khu nhà đất 24 Đào Duy Từ, TP. Nha Trang. Nguyên đơn là bà Đặng Thị Xuân Mai, Việt kiều Mỹ. Ông Đặng Hữu Trí là em ruột bà Mai, đồng thời cũng là người có quyền lợi, nghĩa vụ trong vụ tranh chấp. Ông Thoại đã tham gia làm chứng, giúp nguyên đơn bán khu nhà đất tại 24 Đào Duy Từ cho ông Võ Tường Cẩn ở phường Vạn Thạnh, TP. Nha Trang.

Ông Cẩn đặt cọc hơn 1,3 tỉ đồng nhưng sau khi nhận tiền cọc, bà Mai mất liên lạc, không làm thủ tục hoàn tất hợp đồng bán nhà. Trong vụ án “yêu cầu thực hiện hợp đồng mua bán” giữa nguyên đơn là ông Cẩn và bị đơn là Mai, luật sư Hà là người đại diện theo ủy quyền của ông Cẩn. Ngoài ra, ông Cẩn khiếu nại, tố cáo việc làm chứng bán nhà của thư ký Thoại. Trong biên bản cuộc họp giữa đại diện TAND tỉnh với ông Cẩn và ông Trí đều ghi rõ nội dung ông Trí trình bày việc ông Thoại nhận 200 triệu đồng từ gia đình bà Mai ngày 27-6-2017. Hành vi của ông Thoại đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa kết luận là vi phạm quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức ngành tòa án và kỷ luật ông Thoại với hình thức cảnh cáo.

Tiếp đến, tháng 11-2018, bà Đặng Thị Ánh Sương là người có liên quan trong vụ tranh chấp thừa kế căn nhà số 24 Đào Duy Từ đã gởi đơn tố cáo ông Thoại về việc ông nhận 160 triệu đồng không đúng quy định trong một vụ kiện liên quan đến nhà đất. Ông Thoại sau đó đã có đơn xin nghỉ việc. Trong sáng 21-12, một cán bộ Văn phòng TAND tỉnh Khánh Hòa cho biết, ông Thoại vi phạm kỷ luật và chính thức nghỉ việc từ ngày 15-12.

Cuối giờ chiều 21-12, trao đổi với phóng viên, luật sư Hà cho biết, do bị choáng và có dấu hiệu nôn ói, nên chiều cùng ngày đã được người nhà đưa tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa kiểm tra sức khỏe. Cũng theo luật sư Hà, từ trước đến nay chưa từng tiếp xúc hay nói chuyện với ông Thoại dù chỉ là qua điện thoại.

Trong khi đó, theo lãnh đạo Công an TP. Nha Trang hiện vụ việc đã được Công an phường Xương Huân lấy lời khai các bên liên quan. Vị lãnh đạo Công an TP. Nha Trang cho biết thêm, tuy đối tượng chỉ hành hung luật sự Hà bằng tay, chưa xét đến yếu tố thương tích, nhưng nếu đó là hành vi côn đồ có thể xem xét xử lý hình sự.

Thành Long

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/phap-luat/201812/vu-nguyen-thu-ky-toa-hanh-hung-pho-chu-nhiem-doan-luat-su-tinh-khanh-hoa-kien-nghi-xu-ly-nghiem-8100251/