Vụ nhà dân ở Đồng Nai 3 năm bị 'khủng bố': Khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can

Sau khi Báo Người Lao Động phản ánh một nhà dân ở Đồng Nai bị khủng bố 9 lần trong 3 năm, Công an đã điều tra và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can.

Trưa 4-3, đại diện Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Đoàn Công Thành (SN 1989, ngụ xã Đồi 61, huyện Trảng Bom), Trần Kiệt (tức Kiệt đen, SN 1994, tỉnh Cà Mau) về tội "Hủy hoại tài sản".

Các quyết định được Viện kiểm sát Nhân dân huyện Trảng Bom phê chuẩn.

2 bị can Thành (trái) và Kiệt "đen"

Những người bỏ trốn gồm Ngô Duy Linh, Lê Hòa Phú và bạn của Linh (chưa rõ danh lai lịch), công an đang truy bắt.

Tất cả các đối tượng trên được xác định đã ném đá vỡ kính, dùng gậy đập phá camera nhà chị N. (thị trấn Trảng Bom) vào rạng sáng 17-2-2022. Đây là lần thứ 9 trong vòng 3 năm qua nhà chị N. bị tấn công, uy hiếp.

Công an làm rõ, hơn 0 giờ ngày 17-2, Kiệt và Lê Hòa Phú (SN 2000, tỉnh Sóc Trăng) được Ngô Duy Linh rủ đi karaoke tại quán thuộc khu phố 3, thị trấn Trảng Bom.

Sau khi nhậu tới hơn 2 giờ sáng, Linh rủ Phú, Kiệt, Thành…. đi ném đá nhà chị N. Tất cả sau đó lên 2 xe máy, cầm theo một cây gậy và đá tới nhà chị N..

Tới nơi, Linh dùng cây gậy gỗ đập mắt camera và dùng cục đá ném vào cửa sắt. Phú, Kiệt và bạn của Linh đi ra phía sau nhà ném đá vào cửa kính trên lầu làm bể 5 tấm kính, hỏng 1 camera.

Camera ghi lại những kẻ lạ mặt "khủng bố" gia đình chị N. nhiều năm qua

Ngô Duy Linh từng bị Công an huyện Trảng Bom phạt 3,5 triệu đồng vì hành vi tương tự gây ra vào tháng 3-2021. Theo chị N, đó là thứ 3 chị bị nhóm thanh niên "khủng bố" bằng đá, sơn, mắm tôm.

"Tất cả 9 lần gia đình tôi bị tấn công, đe dọa bằng tin nhắn đều có bóng dáng Ngô Duy Linh" - chị N. nói.

Hình ảnh các đối tượng ném đá, "khủng bố" nhà chị N.

Theo chị N, nguyên nhân câu chuyên bắt nguồn từ việc chồng chị giới thiệu cho người quen tên Tấn vay 30 triệu đồng của Đoàn Thanh Tú. Sau đó, người quen và người cho vay thỏa thuận vay tới 200 triệu đồng.

Không đòi được tiền từ Tấn, Tú đòi vợ chồng chị phải trả số tiền mà Tấn vay. Gia đình chỉ đồng ý trả 30 triệu đồng giới thiệu thì từ đó thì việc "khủng bố" bắt đầu.

N.Tuấn-X.Hoàng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/vu-nha-dan-o-dong-nai-3-nam-bi-khung-bo-khoi-to-vu-an-khoi-to-2-bi-can-20220304113540329.htm