Vụ nhà máy Soda Chu Lai đắp chiếu: Gỉ sét ở nhà máy ngập nợ trên 3 ngàn tỷ

Như Lao Động đã thông tin, Nhà máy sản xuất Soda Chu Lai, Quảng Nam đã phải đóng cửa chỉ sau khi đi vào hoạt động được vài tháng. Ngoài lý do gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, nhà máy này được cho là chưa đảm bảo kỹ thuật. Sau hơn 1 năm đóng cửa, nhà máy, thiết bị đang có dấu hiệu xuống cấp, gỉ sét, hư hỏng...

Đầu năm 2016, sau khi bị đình chỉ hoạt động vì lý do gây ô nhiễm môi trường, nhà máy Soda Chu Lai đã nỗ lực, nhưng vẫn không khắc phục được. UBND tỉnh Quảng Nam đã buộc phải quyết định ngưng hoạt động hoàn toàn nhà máy từ tháng 8.2016.

Các thiết bị ở nhà máy Soda Chu Lai bắt đầu gỉ sét, hư hỏng.

Ngoài việc 400 công nhân đã bị cho nghỉ việc đồng loạt, bị Cty nợ lương 6,4 tỷ đồng, thì Soda Chu Lai còn nợ ngân hàng gần 3.000 tỷ đồng vốn vay lẫn lãi suất.

Quảng Nam chưa đưa ra giải pháp khả thi để cứu nhà máy Soda Chu Lai.

Quảng Nam đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về thực trạng dự án, song vẫn không thể đưa ra giải pháp khả thi nào để cứu nhà máy. Trong khi đó, nhà máy đang nguy cơ thành đống sắt vụn, xuống cấp trong từng ngày "đắp chiếu".

Bãi thải, kho chứa hóa chất độc hại không đảm bảo.

Khi hoạt động, nhà máy đã gây ô nhiễm nghiêm trọng, khiến dân phản ứng dữ dội.

Nhà máy khắc phục không được ô nhiễm nên bị buộc phải ngưng sản xuất hoàn toàn.

Ngoài nợ ngân hàng gần 3.000 tỷ đồng, Soda Chu Lai còn nợ cả tiền thuê đất, tiền điện, thuế, nợ lương công nhân, nợ bảo hiểm...

Cty TNHH Thiên Thần, Trung Quốc là nhà thầu trọn gói, cung ứng công nghệ, thiết bị.

Thanh Hải

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/kinh-te/vu-nha-may-soda-chu-lai-dap-chieu-gi-set-o-nha-may-ngap-no-tren-3-ngan-ty-600407.ldo