Vụ nhà máy thủy điện xả lũ sai quy trình khiến 1 ngươìchết: Khởi tố vụ án

Không thông báo trước đến người dân, nhà máy thủy điện Nậm Nơn (Nghệ An) bất ngờ mở cửa xả nước khiến thuyền của người dân bị lật, 1 người tử vong.

Chiều 10/7, báo Dân Việt ghi nhận trong buổi thảo luận tổ - Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Công an huyện Tương Dương đã khởi tố vụ án liên quan đến việc thủy điện Nậm Nơn xả cửa nước không thông báo gây chết người, với hành vi Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp.

Nạn nhân là anh Vi Văn May (1985, bản Xiêng Hương, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương).

Hiện trường nơi nhà máy thủy điện xả lũ khiến 1 người tử vong. Ảnh: Giao Thông

Hiện trường nơi nhà máy thủy điện xả lũ khiến 1 người tử vong. Ảnh: Giao Thông

Theo thông tin điều tra, Công an tỉnh Nghệ An đã lập tổ điều tra với sự phối hợp của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương, VKSND tỉnh, công an huyện... để khám nghiệm tử thi, hiện trường toàn bộ vụ việc này và “sẽ xử lý nghiêm”.

Ngoài ra, Công an Nghệ An cũng đang tập trung điều tra quy trình xây dựng các nhà máy thủy điện trên địa bàn. Trong đó, sẽ điều tra từ khâu lập dự án, thẩm định dự án, triển khai các hạng mục công trình, vấn đề tác động môi trường, bồi thường thiệt hại do xả lũ. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm sẽ xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, khoảng 14h ngày 23/5, anh Vi Văn May cùng em trai là Vi Văn Thân chèo thuyền dưới khu vực đập thủy điện Nậm Nơn. Lúc này, Nhà máy thủy điện mở cửa xả làm dòng nước dâng cao chảy xiết khiến chiếc thuyền bị lật, 2 người rơi xuống sông.

Ngay khi phát hiện sự việc, người dân đã thông báo với nhà máy để đóng cửa xả. Anh Thân may mắn được người dân cứu sống còn anh May bị nước cuốn trôi. Hơn 2 tiếng sau (tức khoảng hơn 16h cùng ngày), thi thể nạn nhân Vi Văn May mới được tìm thấy cách vị trí thuyền ban đầu 30m.

Được biết, vào 9/7, ông Đậu Văn Hiệp - Phó Chủ tịch UBND xã Xá Lượng (huyện Tương Dương) cùng lãnh đạo nhà máy thủy điện Nậm Nơn, Trưởng bản Xiêng Hương, gia đình nạn nhân đã thỏa thuận sẽ bồi thường với số tiền 650 triệu đồng cho gia đình anh Vi Văn May.

Nguyễn Phượng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/vu-nha-may-thuy-dien-xa-lu-sai-quy-trinh-khien-1-nguoichet-khoi-to-vu-an-a283718.html