Vụ nhân viên bảo vệ BHXH ở Nghệ An tử vong: Phát hiện dao và viên gạch dính máu

Sau khi khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một con dao, đôi giày và chiếc cặp bỏ lại phía ở ngoài bờ rào trụ sở, nghi của hung thủ sát hại ông Đặng Văn T. (SN 1974, là nhân viên Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An).

Trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Lưu, nơi xảy ra vụ án mạng.

Trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Lưu, nơi xảy ra vụ án mạng.

Chiều 14/10, thông tin với PV Infonet, ông Đặng Ngọc Thọ - Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đang phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An tiến hành khám nghiệm tử thi ông Đặng Văn T. (SN 1974, nhân viên bảo vệ của Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An). Thi thể ông T. được phát hiện ngay tại cơ quan, nghi bị sát hại.

Liên quan đến vụ việc này, kết quả khám nghiệm ban đầu của lực lượng chức năng cho thấy, ông T. tử vong trong tư thế nằm sấp, vùng mặt của nạn nhân bị đánh biến dạng. Bên cạnh thi thể có một viên gạch dính mau, có khả năng đây là công cụ gây án của các nghi phạm. Ngoài ra, két sắt trong phòng kế toán của trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Lưu bị phá.

Từ trong khu nhà làm việc đi ra phía cửa phụ có vết hằn kéo dài hàng chục mét, là vết trượt kéo chiếc két sắt để trộm cắp tài sản nhưng không có tiền nên kẻ gian đã bỏ lại, nơi để két sắt đã bị nghi phạm đập vỡ kính cửa nách, tháo chốt trong của cửa để vào phòng. Bên cạnh đó, chiếc xe máy của ông T. cũng đã biến mất.

Theo ông Đặng Ngọc Thọ, nạn nhân bị chặt đứt phần tay, một phần trên vùng đầu. Hiện lực lượng chức năng đã tìm thấy một con dao phía bên ngoài bờ rào của trụ sở, một cái cặp và đôi giày, nghi của hung thủ gây án bỏ lại.

Ông Thọ cho biết thêm, nhân viên bảo vệ Đặng Ngọc T. làm việc tại đơn vị này hơn 1 năm qua theo diện hợp đồng. Gia đình ông T. thuộc diện khó khăn, đã có 2 người con; vợ ông T. làm giáo viên nhưng bị bệnh tim.

“Sau khi biết được thông tin, vợ và mẹ đẻ ngoài 80 tuổi của ông T. đều bị sốc và phải nhập viện cấp cứu”, ông Thọ cho hay.

Thông báo truy tìm chiếc xe máy của nạn nhân.

Cùng ngày (14/10), Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Nghệ An cũng đã phát đi thông báo truy tìm chiếc xe máy của nạn nhân bị lấy cắp.

Thông báo nêu rõ: "Phòng CSHS đang tiến hành điều tra vụ án đặc biệt nghiêm trọng “giết người, cướp tài sản” xảy ra đêm 13, rạng sáng 14/10/2019 tại trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Lưu. Đế phục vụ công tác điều tra vụ án, phòng CSHS thông báo truy tìm chiếc xe máy nhãn hiệu Dream II, mang BKS 37F2-0188, số máy 0170510, xe có yếm màu trắng, có giỏ để hàng màu đen, có một gương bên trái..."

Như Infonet đã đưa tin, vào khoảng gần 7h sáng 14/10, ông Đặng Ngọc Thọ - Giám đốc BHXH huyện Quỳnh Lưu đến cơ quan làm việc thì thấy cổng đóng. Ông Thọ gọi điện cho nhân viên bảo vệ là ông Đặng Văn T. (SN 1974, ở xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu) thì không thấy nghe máy.

Một lúc sau, ông Thọ đi ra phía sau khu nhà làm việc thì phát hiện ông T. đã tử vong với nhiều vết thương ở đầu, máu chảy nhiều.

Nhận được tin báo, Công an huyện Quỳnh Lưu nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An điều tra, làm rõ vụ việc.

Việt Hòa

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/vu-nhan-vien-bao-ve-bhxh-o-nghe-an-tu-vong-phat-hien-dao-va-vien-gach-dinh-mau-post316655.info