Vụ nhân viên Vinaconex 1 chửi bới, xúc phạm phóng viên: Lãnh đạo công ty liên tục 'né' làm việc

Liên quan đến vụ việc nhân viên quản lý công ty Vinaconex 1 chửi bới, xúc phạm phóng viên Người Đưa Tin khi tác nghiệp, mặc dù phóng viên đã nhiều lần đặt lịch làm việc và nhận được không ít lời hứa hẹn, thế nhưng đến thời điểm hiện tại, lãnh đạo công ty này vẫn 'bặt vô âm tín'.

Như đã thông tin, sáng 4/10, khi phóng viên báo Người Đưa Tin đến tác nghiệp (có đầy đủ giấy tờ), tìm hiểu thông tin về thực trạng công tác PCCC của chung cư Vinaconex 1 do Công ty Cổ phần xây dựng số 1 (Vinaconex 1) làm chủ đầu tư theo đơn thư phản ánh thì bị ông Nguyễn Quốc Dũng, Phó trưởng ban quản lý Công ty Vinaconex 1 cản trở, không hợp tác với phóng viên. Thậm chí, vị này còn dùng lời nói vô văn hóa để xúc phạm, đe dọa phóng viên.

Trước thái độ làm việc kiểu "chợ búa" thiếu chuẩn mực của nhân viên công ty Vinaconex 1, phóng viên đã liên hệ với lãnh đạo công ty này để làm rõ những thông tin xoay quanh sự việc trên. Tuy nhiên, khi phóng viên tới liên hệ làm việc theo lịch hẹn thì phía công ty lại liên tục né tránh với những lý do được cán bộ phòng Tổ chức Công ty Vinaconex 1 đưa ra như "lãnh đạo từ nước ngoài về muộn" hay "có việc đột xuất".

Ông Nguyễn Quốc Dũng, Phó trưởng ban quản lý Công ty Vinaconex 1 có lời lẽ vô văn hóa, xúc phạm phóng viên khi đến liên hệ làm việc.

Ông Nguyễn Quốc Dũng, Phó trưởng ban quản lý Công ty Vinaconex 1 có lời lẽ vô văn hóa, xúc phạm phóng viên khi đến liên hệ làm việc.

Cụ thể, sau khi nhân viên công ty này có lời lẽ vô văn hóa, xúc phạm phóng viên khi đến liên hệ làm việc, tìm hiểu thông tin về hệ thống PCCC của chung cư Vinaconex 1 - 289A Khuất Duy Tiến, Hà Nội, sáng ngày 9/10 chúng tôi đã quay lại công ty Vinaconex 1 để đặt lịch làm việc về sự việc trên.

Tại đây, nhân viên phòng Tổ chức cho biết đã liên hệ với lãnh đạo và hẹn phóng viên "chiều mai (tức ngày 10/10) quay lại làm việc". Tuy nhiên, sát lịch hẹn thì phía công ty thông báo lãnh đạo đi công tác về muộn nên chuyển lịch làm việc vào sáng ngày 11/10.

Theo đúng lịch hẹn, sáng 11/10 khi phóng viên tới thì một lần nữa nhận được thông báo hoãn. Nhân viên công ty Vinaconex 1 cho biết: "Chúng tôi rất xin lỗi vì hôm qua nhân viên của phòng Tổ chức quên chưa thông báo lại tới phóng viên về việc hoãn lịch làm việc. Do lãnh đạo có việc đột xuất nên chưa thể làm việc với cơ quan báo chí được, đầu tuần sau chúng tôi sẽ chủ động liên hệ lại với phóng viên".

Khi phóng viên đề nghị phía công ty sắp xếp ngày làm việc cụ thể thì nhân viên công ty cho biết chưa chắc chắn được và phải phụ thuộc vào lịch làm việc của lãnh đạo.

Ở một diễn biến khác, chiều 10/10, phía công ty Vinaconex 1 đã cử đại diện sang tòa soạn báo Người Đưa Tin để trao đổi thông tin về sự việc trên. Tại đây, vị đại diện Công ty Vinaconex 1 cho biết đơn vị đã nhận được thông tin như báo Người Đưa Tin đã phản ánh và gửi lời xin lỗi phóng viên trực tiếp tác nghiệp và toàn thể quý báo.

Vị đại diện này cũng khẳng định, phía công ty sẽ có buổi làm việc cụ thể với Báo. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, phía Vinaconex 1 vẫn với lý do "lãnh đạo bận" để trì hoãn buổi làm việc này.

Trước đó, phóng viên báo điện tử Người Đưa Tin nhận được "Đơn kêu cứu" của những cư dân sinh sống tại tòa B, chung cư Vinaconex 1 - 289A Khuất Duy Tiến, Hà Nội. Những hộ dân này cho hay họ đang phải sống trong cảnh hoang mang lo lắng vì hệ thống PCCC không hoạt động. Chưa hết, có một số công trình xây dựng trái phép gây cản trở công tác PCCC, đưa công trình vào hoạt động khi chưa được nghiệm thu về PCCC, người dân không được hướng dẫn sử dụng hệ thống PCCC khi mua, thuê nhà…

Khi liên hệ làm việc để tìm hiểu thông tin, mặc dù PV Người Đưa Tin đã cung cấp đầy đủ giấy tờ theo quy định pháp luật, ông Nguyễn Quốc Dũng, Phó trưởng ban quản lý Công ty Cổ phần xây dựng số 1 (Vinaconex 1) đã có những lời lẽ đe dọa, xúc phạm tới phóng viên như: "Bây giờ em xuất trình thẻ nhà báo ra đây, còn không là em đang vi phạm, đang xâm nhập vào đây tự ý quay phim chụp ảnh, mà anh chẳng biết em là ai cả. Cái thằng mà vừa bị giết ở cánh đồng, thằng Grab bị giết ý cũng là vì tin nhau đấy” hay “Xin lỗi mày đi, mày đừng dọa tao, mất thì giờ, cùng lắm là tao không làm ở đây nữa. Mày cút, tao *** nói chuyện với mày nữa”.

Luật sư Quách Thành Lực, công ty Luật TNHH LSX, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội nhận định: “Hành động cản trở phóng viên tác nghiệp còn là hành động xâm phạm đến quyền tự do ngôn luận của nhân dân, cơ quan có thẩm quyền cần nhanh chóng vào cuộc xem xét xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi của cá nhân ông Dũng”.

Nguyễn Lâm - Tuấn Linh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/vu-nhan-vien-vinaconex-1-chui-boi-xuc-pham-phong-vien-lanh-dao-cong-ty-lien-tuc-ne-lam-viec-a452347.html