Vụ nhiều du khách bị sóng cuốn trôi ở Bình Thuận: Đã có cảnh báo biển động, sóng lớn

Trước khi vụ việc thương tâm xảy ra, các du khách đã được người dân địa phương cảnh báo rằng biển động sóng lớn có thể gây ra nước xoáy nguy hiểm.Trước đó, như đã đưa tin, chiều tối 10/8, tại bãi biển thuộc xã Tân Tiến (thị xã La Gi), một đoàn du khách từ Bình Dương khi đang tắm biển thị bị sóng biển cuốn trôi. Hậu quả đã khiến 4 người chết, 2 người mất tích và 6 người bị thương.

Cảnh báo nơi bãi biển xảy ra vụ đuối nước tập thể ở Bình Thuận. Ảnh: Tri thức trực tuyến

Cảnh báo nơi bãi biển xảy ra vụ đuối nước tập thể ở Bình Thuận. Ảnh: Tri thức trực tuyến

Hiện UBND thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận vẫn đang tích cực chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục mở rộng địa bàn tìm kiếm 2 nam du khách bị mất tích trong vụ nhóm du khách bị sóng biển cuốn trôi vào chiều 10/8 tại bãi biển thuộc xã Tân Tiến, thị xã La Gi.

Tri thức trực tuyến dẫn lời anh Nguyễn Thành Long, người chứng kiến và tham gia cứu hộ các nạn nhân cho biết, vào chiều hôm xảy ra vụ việc, khi thấy nhóm du khách xuống biển chơi, anh đã đưa ra lời cảnh báo vì sóng lớn, nước xoáy nguy hiểm.

“Tôi khuyên can sóng biển lớn và có dòng chảy không nên tắm nhưng nhóm du khách bảo đi du lịch mà không tắm biển thì phí lắm”, anh Long kể lại.

Cũng liên quan tới vụ đuối nước, ông Võ Thanh Dũng - giám đốc Đất Lành Resort, nơi xảy ra vụ việc chia sẻ với báo Tuổi Trẻ cho biết, đơn vị đã có nhắc nhở, cảnh báo nhưng du khách vẫn cố ý xuống. Ông giải thích thêm nguyên nhân xảy ra vụ việc có thể do nước có vùng ao, cuốn nạn nhân vào.

"Đây là một việc rất đáng tiếc. Bản thân đơn vị cũng mất đi một nhân viên cứu hộ. Vấn đề tai nạn không thể lường trước được, chúng tôi chỉ biết cố gắng và cố gắng tăng cường các biện pháp cứu hộ, cảnh báo mạnh hơn" - ông Dũng trần tình.

Ông Dũng cho biết, đơn vị luôn có đội cứu hộ túc trực 24/24 để nhắc du khách không nên tắm biển trong mùa mưa gió, nước lớn.

Ông cho rằng ngoài những cảnh báo này, quan trọng nhất vẫn là ý thức của du khách. Bởi đây là bãi biển rộng lớn, đội cứu hộ không quán xuyến được hết tất cả cùng lúc.

Sau khi sự việc xảy ra, trong sáng 11/8, Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch Bình Thuận đã cử đoàn công tác đến Mũi Né và La Gi để nhắc nhở các khu du lịch ven biển cảnh báo du khách tắm biển khi sóng biển đang lớn; tăng cường nhân viên cứu hộ. Thời điểm hiện tại, sóng biển ở Phan Thiết, La Gi rất lớn, có lúc sóng cao hơn 2 m.

Nhằm hạn chế các tai nạn đuối nước tại các bãi biển trên địa bàn toàn tỉnh, Sở đề nghị các địa phương, Hiệp hội Du lịch Bình Thuận, các doanh nghiệp du lịch, Ban Quản lý các khu du lịch tiến hành kiểm tra, rà soát tiếp tục tăng cường các trang thiết bị, phương tiện để thay thế và bổ sung kịp thời để đảm bảo công tác cứu hộ, cứu đuối; Tăng cường lực lượng nhân viên trực cứu hộ, cứu đuối sẵn sàng để ứng phó kịp thời; Thông báo đến du khách và kiên quyết không cho cho du khách tắm biển trong điều kiện thời tiết xấu.

Các nạn nhân tử vong được xác định gồm: Nguyễn Thị Ngà (SN 1996, quê Lâm Đồng); Bùi Thị Lương Hoa (SN 1996, quê Lâm Đồng); Đoàn Tuyết Hồng Loan (SN 1996, quê Bình Dương).

Nạn nhân nam tử vong là ông Nguyễn Minh Tâm (SN 1963, xã Tân Xuân, huyện Hàm Tân) là nhân viên cứu hộ Khu du lịch Đất Lành.

6 nạn nhân được đưa vào viện cấp cứu là: Nguyễn Văn An (sinh năm 1983, quê Hải Dương), Trần Anh Đài (sinh năm 1994, quê Cái Bè, Tiền Giang), Nguyễn Thị Tâm (sinh năm 1996, quê Thăng Bình Quảng Nam), Nguyễn Thị Thúy Hoa (1996, Đông Hà, Quảng Trị) Lê Thị Minh Thư (sinh năm 1987, Củ Chi, TP.HCM), Trường Minh (1987, xã Tân Tiến, thị xã La Gi, Bình Thuận).

2 người mất tích là Mai Hữu Thoại (sinh năm 1993), Hồ Duy Phương (sinh năm 1992, ở Tam Kỳ, Quảng Nam).

Hiện UBND thị xã La Gi vẫn đang tích cực chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục mở rộng địa bàn tìm kiếm 2 nam du khách bị mất tích.

Vi An (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/vu-du-khach-bi-song-cuon-troi-o-binh-thuan-da-co-canh-bao-bien-dong-song-lon-a288253.html