Vụ nhóm côn đồn cầm hung khí đuổi chém người: Mâu thuẫn lúc đá bóng

Liên quan đến vụ nhóm côn đồ cầm hung khí đuổi, chém người gây thương tích tại quán nhậu, cảnh sát xác định nguyên nhân mâu thuẫn lúc đá bóng.

Ngày 4/6, Công an quận Gò Vấp, TP.HCM đang lấy lời khai nhóm côn đồ cầm hung khí đuổi, chém người tại quán nhậu hai lúa lên đời, phường 13 gây xôn xao dư luận.

8 đối tượng có liên quan được cảnh sát mời làm việc gồm: Nguyễn Hoàng Thiên Lâm (17 tuổi, ngụ quận Gò Vấp), Trần Quang Trường (16 tuổi), Nguyễn Thế Kiệt (16 tuổi, cùng ngụ quận Phú Nhuận), Trần Anh Quân (17 tuổi), Trần Khôi (17 tuổi), Đỗ Văn Minh Triết (16 tuổi, cùng ngụ quận Gò Vấp), Trần Hà Vương Quốc (16 tuổi, ngụ quận 12), Hoàng Anh Kiệt (18 tuổi, ngụ quận 12).

Camera của quán nhậu ghi lại cảnh anh H. bị nhóm đối tượng đuổi chém gây thương tích.

Theo đó, khuya 1/6, anh V.M.H (17 tuổi) cùng bạn H.V.Đ (18 tuổi) và L.V.V (17 tuổi, cùng ngụ quận Gò Vấp) đang ăn uống tại quán hai lúa lên đời trên đường Lê Đức Thọ, phường 13.

Lúc này một nhóm đối tượng (khoảng 20 người) xông vào, dùng dao chém anh V.M.H gây thương tích vùng đầu, khuỷu tay trái và đập phá gây hư hỏng phần đầu xe gắn máy của anh V.M.H rồi bỏ đi.

Vào cuộc điều tra, Công an quận Gò Vấp đã mời các đối tượng liên quan đến trụ sở làm việc. Bước đầu, công an xác định trước đó giữa Lâm và anh H. xảy ra mâu thuẫn trong lúc đá bóng tại sân bóng đá Bắc Sài Gòn, phường 13, quận Gò Vấp.

Bùi Tư

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/vu-nhom-con-don-cam-hung-khi-duoi-chem-nguoi-mau-thuan-luc-da-bong-d554719.html