Vụ nhóm Facebook gom 3.000 thuê bao du thuyền: Quản trị nhóm tiếp tục quanh co

Sau khi TBKTSG Online đưa thông tin về việc, phần lớn nội dung e-mail mà quản trị nhóm du thuyền RoyalCaribbean đưa ra để giải thích là đã làm việc với hãng Royal Caribbean đã bị giấu, không có thông tin chi tiết nào được thảo luận, quản trị nhóm đã công bố đầy đủ nội dung e-mail này nhưng lại lờ đi mấu chốt của vấn đề là thời điểm gửi thư.

Trên Facebook, quản trị của nhóm Facebook du thuyền RoyalCaribbean thông báo: Royal Caribbean đã xác nhận là có thể thuê bao nguyên chuyến, xuất phát từ Hạ Long, lịch trình 5 ngày 4 đêm đi Hồng Kông và ước tính giá trên đầu người... Vào thời điểm đưa ra thông báo đó, quản trị viên còn chưa liên hệ với hãng để nói về ý định muốn gom hàng ngàn người để thuê bao du thuyền.

 Tàu Voyager of the Seas của Royal Caribbean trong một lần cập cảng tại Việt Nam. Ảnh: TBKTSG

Tàu Voyager of the Seas của Royal Caribbean trong một lần cập cảng tại Việt Nam. Ảnh: TBKTSG

Cụ thể, vào ngày 8-4-2019, các quản trị của nhóm du thuyền RoyalCaribbean đã gửi mẫu đăng ký và cho biết là hãng Royal Caribbean đã xác nhận có thể thuê bao nguyên chuyến xuất phát từ Hạ Long, lịch trình 5 ngày 4 đêm đi Hồng Kông, nếu đi Hồng Kông thì không phải xin visa vì lãnh thổ này miễn visa cho khách du thuyền nhưng phải có đủ 3.000 khách thì chia ra mới có giá rẻ.

Tuy nhiên, theo Royal Caribbean, e-mail đầu tiên mà hãng nhận được từ duthuyenroyalcaribbean@gmail.com (địa chỉ e-mail nhóm công bố là của nhóm) là vào 18-4-2019, tức 10 ngày sau khi nhóm nói với các thành viên là hãng đã xác nhận là có thể thuê bao du thuyền.

Đến ngày 24-4-2019 thì duthuyenroyalcaribbean@gmail.com gửi lại e-mail đó và hãng chỉ trả lời duy nhất một e-mail vào ngày 26-4-2019, với thông tin như TBKTSG Online đã đăng tải, không có bất cứ nội dung thảo luận chi tiết nào về hành trình, giá... được trao đổi.

Sau khi TBKTSG Online đăng tải nội dung này, khiến nhiều thành viên tỏ ý nghi ngờ, quản trị của nhóm đã công bố nội dung e-mail trên, nói rằng không che giấu thông tin, đây là e-mail để hỏi giá. Vì chưa có giá bảo hiểm, chưa có giá dịch vụ của công ty du lịch, chưa có đầy đủ dự toán cho các chi phí phát sinh nên không thể có ngân sách để làm việc tiếp.

Tuy nhiên, quản trị nhóm lại không nói đến thông tin quan trọng là tại sao đến ngày 18-4 mới gửi e-mail hỏi thông tin nhưng trước đó 10 ngày đã thông báo là "Royal Caribbean đã xác nhận là có thể thuê bao nguyên chuyến".

Một vấn đề nữa là, trước khi TBKTSG Online đăng tải về vụ việc, quản trị của nhóm vẫn nói là nếu đi trên chuyến du thuyền thuê bao từ Hạ Long - Hồng Kông thì khách Việt Nam sẽ được miễn visa vào Hồng Kông nhưng trong thông tin đưa ra vào ngày hôm nay thì lại nói: "Trước khi chính thức nộp cọc thì thông tin về việc có cần xin visa để nhập cảnh Hồng Kông hay không sẽ được các cơ quan chức năng thống nhất và thông báo công khai cho mọi người. Chính sách không phải là bất biến, nay có thể thế này, mai có thể thế khác" và cho rằng, du thuyền của nhiều quốc gia đến Hồng Kông không cần đáp ứng yêu cầu visa, vì thế tại sao người Việt lại không được?

Trong mẫu đăng ký được quản trị nhóm đưa ra, người đăng ký được yêu cầu đăng ký tên, địa chỉ liên hệ, số điện thoại gồm cả số điện thoại và e-mail dự phòng cùng tên đầy đủ của các thành viên trong nhóm.

Theo thông tin từ phía Royal Caribbean và nhiều công ty du lịch tại TPHCM thì hiện nay người Việt buộc phải xin visa khi muốn nhập cảnh vào lãnh thổ Hong Kong.

Đặng Minh

Nguồn Saigon Times: https://www.thesaigontimes.vn/288858/vu-nhom-facebook-gom-3000-thue-bao-du-thuyen-quan-tri-nhom-tiep-tuc-quanh-co.html