Vụ nhóm người mang dao và súng vào quán nhậu 'bắt cóc' người đàn ông ở Sài Gòn: 2 bên có mối quan hệ họ hàng thân thiết

Người cầm dao và súng đạn bi đi vào chỗ anh T. ngồi hăm dọa và 'bắt cóc' là họ hàng thân thiết của nạn nhân.

Ngày 25/10, Công an quận 1, TP.HCM tạm giữ 3 người để làm rõ hành vi Bắt người trái pháp luật và gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, vào đêm 24/10, một nhóm thanh niên đi nhiều xe máy và ô tô xông đến quán nhậu trên đường Trần Hưng Đạo (quận 1, TP.HCM) tấn công, khống chế một người đàn ông đưa đi.

Nhóm người mang dao và súng xông vào quán nhậu. Ảnh cắt từ clip.

Do người đàn ông đang ngồi cùng một số người bạn nên nảy sinh đánh nhau khá dữ dội. Nhóm này dùng bàn ghế, chai bia ném trả và đối phương gây hỗn loạn.

Một số đoạn clip sau đó được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy nhóm thanh niên đi tới đưa người đàn ông đi có một người cầm theo vật giống súng. Khung cảnh hỗn loạn khi hai bên đánh nhau khiến người dân hoảng hốt.

Cảnh sát nhanh chóng vào cuộc trích xuất hình ảnh camera an ninh khu vực để truy bắt nhóm thanh niên. 3 người nhanh chóng bị mời làm việc gồm Nguyễn Trọng Thành (29 tuổi), Nguyễn Hữu Hải (27 tuổi, cùng quê Hà Nội), Đặng Nhật Hoàng (19 tuổi, quê Bắc Ninh) đang ngụ tại chung cư cao cấp ở quận Bình Thạnh. Họ được cho là có liên quan đến vụ việc.

Theo một cán bộ điều tra, đến sáng ngày 25/10, người đàn ông đã được thả. Người này không bị thương tích gì. “Ban đầu anh này khai là do mâu thuẫn trong làm ăn kinh doanh. Người có liên quan là người có quan hệ họ hàng khá thân thiết” - một cán bộ điều tra nói.

Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra, truy xét.

Minh Mẫn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/phap-luat/vu-nhom-nguoi-mang-dao-va-sung-vao-quan-nhau-bat-coc-nguoi-dan-ong-o-sai-gon-2-ben-co-moi-quan-he-ho-hang-than-thiet-3933967.html