Vũ 'nhôm' nhờ gia đình khắc phục xong hơn 200 tỉ đồng

Chiều nay, gia đình Vũ 'nhôm' đã khắc phục xong 203 tỉ đồng cho bị cáo.

Trước đó, sáng nay, luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch cho biết gia đình Phan Văn Anh Vũ đang xin HĐXX nộp tiếp hơn 30 tỉ đồng trả cho Trần Phương Bình trong thời gian sớm nhất thì ngay trong chiều nay, khi phiên xét xử đang diễn ra, anh trai của Vũ “nhôm” là ông Phan Văn Anh Tuấn đã đến Cục Thi hành án dân sự TP.HCM nộp 30,195 tỉ đồng.

Theo nội dung ghi trong phiếu nộp tiền là: 'Khắc phục hậu quả'.

Phan Văn Anh Vũ bị truy tố về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, trong việc chiếm đoạt 203 tỉ đồng của Dong A Bank. Sau đó, Vũ “nhôm” xin gặp gia đình để nhờ gia đình khắc phục số tiền này. Ông Tuấn đã thay mặt em trai nộp 173 tỉ đồng.

Hôm nay, với việc nộp số tiền hơn 30,1 tỉ đồng, Vũ “nhôm” đã khắc phục hậu quả xong khoản tiền mà Vũ bị cáo buộc đã chiếm đoạt của DAB.

Bị cáo Phan Văn Anh Vũ

Bị cáo Phan Văn Anh Vũ

Khi Tòa thông báo đã nhận được 30,195 tỉ đồng khắc phục hậu quả, Vũ "nhôm" đã phản bác lại và cho rằng số tiền đã nộp không phải là tiền khắc phục hậu quả mà là tiền trả cho Trần Phương Bình.

Trước đó, ngay trong phần thẩm tra lí lịch bị cáo, Vũ “nhôm” đã khẳng định “Trong vụ án này bị cáo bị oan”.

Theo lời khai của Vũ, khi bị cáo và Bình dự kiến cùng hợp tác đầu tư 60 triệu cổ phần DAB khi DAB tăng vốn điều lệ từ 5.000 tỉ đồng lên 6.000 tỉ đồng.

Nguồn tiền mua cổ phần có 400 tỉ đồng, Vũ thế chấp 220 lô đất vay DAB 400 tỉ đồng. Còn 200 tỉ đồng, Vũ chỉ ký chứng từ, không nộp tiền. Vũ cho rằng 200 tỉ đồng này là tiền của Trần Phương Bình cho vay, không biết số tiền này là của DAB. Vì vậy, Vũ khẳng định mình bị oan.

Phiên xét xử tạm dừng tới thứ 6 (7/12) sẽ tiếp tục làm việc.

Đoàn Nga

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ky-su-phap-dinh/vu-nhom-nho-gia-dinh-khac-phuc-xong-hon-200-ti-dong-492680.html