Vụ nổ bình oxy tại Công ty Lilama: Danh tính 5 nạn nhân thương vong

Vụ nổ thùng phuy chứa ôxy hóa lỏng tại Nhà máy Lilama ở Hải Dương vào chiều 12/12 đã khiến 2 người tử vong, 3 người khác bị thương nặng.

Chiều ngày 12/12 tại Nhà máy chế tạo thiết bị Lilama của Công ty cổ phần Lilama 69-3 (xã Quang Phục, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương), xảy ra vụ nổ bình ôxy hóa lỏng khiến 5 người thương vong.

Vụ nổ khiến anh Nguyễn Minh Đức (SN 1981, ở xã Hoàng Diệu, Gia Lộc, Hải Dương) tử vong tại chỗ.

Bốn nạn nhân bị thương nặng được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương gồm: Anh Phạm Văn Nhất (SN 1982, ở huyện Hải Hậu, Nam Định, quản đốc); anh Phạm Mạnh Cường (SN 1982, ở xã Tân Kỳ, Tứ Kỳ, tổ trưởng); ông Phạm Văn Chức (SN 1965, ở xã Chí Minh, Tứ Kỳ); anh Nguyễn Văn Bền (SN 1990, ở xã Gia Lương, Gia Lộc).

Đến 20h45 cùng ngày, anh Nhất đã tử vong tại bệnh viện.

Hiện trường vụ nổ. Ảnh: Người Đưa Tin

Hiện trường vụ nổ. Ảnh: Người Đưa Tin

Theo báo cáo ban đầu, vào khoảng 15h ngày 12/12, tại phân xưởng cơ khí 2 nhà máy chế tạo thiết bị Lilama 69-3, khi tổ công nhân đang sử dụng oxy lỏng làm lạnh để co ngót trục thì bất ngờ phi chứa oxy hóa lỏng phát nổ.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công ty cổ phần Lilama 69-3 đã tới bệnh viện để thăm hỏi động viên gia đình các nạn nhân, đồng thời cũng báo cáo lên phía chính quyền địa phương và Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương.

Công an huyện Tứ Kỳ cũng đã cử lực lượng xuống bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Minh Tuệ

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/vu-no-binh-oxy-tai-cong-ty-lilama-danh-tinh-5-nan-nhan-thuong-vong-94626.html