Vụ nổ container tại cảng Cát Lái không ảnh hưởng nhiều đến hàng hóa

Ngày 15/4, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn Nguyễn Năng Toàn cho biết, vụ nổ container tại cảng Cát Lái, không ảnh hưởng nhiều đến hàng hóa, hoạt động tại cảng.

Hai container hàng bị méo sau tiếng nổ tại cảng Cát Lái

Hai container hàng bị méo sau tiếng nổ tại cảng Cát Lái

Công việc khắc phụccontainer nổ tại khu vực lưu giữ hàng hóa đã được xử lý kịp thời, không ảnh hưởng nhiều đến hàng hóa, hoạt động tại cảng.

Trước đó, ngày 14/4, tại bãi lưu giữ container hàng hóa cảng Cát Lái, 1 thùng container chứa hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc bỗng dưng phát ra tiếng tiếng nổ, kèm theo khói bốc ra.

Phát hiện sự việc, lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ của cảng Cát Lái đã nhanh chóng phun nước, xử lý kịp thời. Lãnh đạo cảng Cát Lái có mặt ngay tại hiện trường chỉ đạo xử lý vụ việc.

Thùng container nổ bị biến dạng và hư hỏng. Ngoài ra, một thùng container khác nằm bên cạnh đó cũng bị ảnh hưởng, móp méo.

Cả thùng container phát nổ và thùng bị ảnh hưởng đều nhập khẩu về Trung Quốc, bên trong chứa mặt hàng phụ gia thực phẩm. Hiện 2 thùng container nói trên đã được di dời đến nơi an toàn. Hoạt động giao nhận hàng hóa của cảng vẫn diễn ra bình thường.

Lê Thu

Nguồn Hải Quan: https://baohaiquan.vn/vu-no-container-tai-cang-cat-lai-khong-anh-huong-nhieu-den-hang-hoa-103084.html