Vụ nổ lò hơi ở Đồng Nai: Còn 2 bệnh nhân phải điều trị nội trú

Trưa 17-5, đã có 3 nạn nhân vụ nổ lò hơi tại Đồng Nai được xuất viện. Hai nạn nhân còn lại có thể xuất viện trong tuần sau.

Một bệnh nhân trong vụ nổ lò hơi đang điều trị tại bệnh viện . Ảnh: Thiên Thanh

Một bệnh nhân trong vụ nổ lò hơi đang điều trị tại bệnh viện . Ảnh: Thiên Thanh

Đó là thông tin do ông Phạm Văn Dũng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai) chia sẻ với phóng viên Báo Hànôịmới chiều 17-5.

Đây là những nạn nhân trong vụ nổ lò hơi tại một doanh nghiệp trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu hôm 1-5, vốn được dư luận hết sức quan tâm. Đáng chú ý, trong số bệnh nhân được xuất viện có anh Liễu Văn Tân, 33 tuổi, bị thương nặng. Khi nhập viện, anh bị vết thương hở phức tạp mạn sườn phải, vỡ cơ hoành, tràn khí, tràn máu màng phổi phải, tổn thương gan, gãy xương bàn tay trái. Sau quá trình điều trị tích cực, bệnh nhân đã hồi tỉnh, tiếp xúc tốt từ ngày 9-5. Đến sáng 17-5, anh được xuất viện.

Lực lượng chức năng điều tra, thu thập các chứng cứ tại hiện trường vụ nổ ngày 1-5. Ảnh Nghiêm Ý

Lực lượng chức năng điều tra, thu thập các chứng cứ tại hiện trường vụ nổ ngày 1-5. Ảnh Nghiêm Ý

Như Báo Hànôịmới đã đưa tin, sáng 1-5 xảy ra vụ nổ lò hơi tại Công ty TNHH sản xuất và thương mại gỗ Bình Minh Việt Nam (72 đường Kiểm, ấp Vàm, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) khiến 6 người chết tại chỗ, 5 người bị thương.

Ngày 9-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam đối với ông Feng Yong, sinh năm 1985, quốc tịch Trung Quốc, Giám đốc Công ty. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai phê chuẩn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai bắt tạm giam ông Feng Yong, sinh năm 1985, quốc tịch Trung Quốc, Giám đốc Công ty TNHH sản xuất và thương mại gỗ Bình Minh Việt Nam. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai bắt tạm giam ông Feng Yong, sinh năm 1985, quốc tịch Trung Quốc, Giám đốc Công ty TNHH sản xuất và thương mại gỗ Bình Minh Việt Nam. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, dù biết nồi hơi và bình nén khí đã hết hạn kiểm định, ông này vẫn cho hoạt động và huy động công nhân đi làm, dẫn tới tai nạn thương tâm nêu trên.

Theo cơ quan Công an, hành vi của bị can Feng Yong có dấu hiệu của tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động” quy định tại Điều 295 Bộ luật Hình sự. Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/vu-no-lo-hoi-o-dong-nai-con-2-benh-nhan-phai-dieu-tri-noi-tru-666623.html