Vụ nổ nhà ở Nghệ An: Thêm một nạn nhân tử vong, con dâu phải cắt 2 chân

Sau vụ nổ, 3 nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng 2 người đã tử vong, riêng người con dâu bị sẩy thai và phải cắt 2 chân.

Ngày 19/12, Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ kinh hoàng xảy ra tại nhà ông Nguyễn Văn T. (SN 1970, trú xóm 9, xã Long Sơn) khiến 3 người thương vong.

Hiện trường vụ nổ

Hiện trường vụ nổ

Vụ nổ xảy ra đã khiến ông T. tử vong tại chỗ. Các người con ông Tiệp gồm Nguyễn Văn Th. (SN 1997, con trai) và con dâu là H' Hen Đũng (SN 1999; quê Đắk Lắk) bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Do bị chấn thương quá nặng, đến 1h ngày 19/12, nạn nhân Th. đã tử vong. Người con dâu bị chấn thương nặng dẫn đến sẩy thai và phải cắt 2 chân để giữ tính mạng.

Tại hiện trường, ngôi nhà cấp 4 bị sập hoàn toàn, các mảnh ngói bay xa khoảng 30 m. Ngôi nhà chính bị bốc toàn bộ phần nóc, tường bị nứt hoàn toàn, nguy cơ sụp đổ. Cách ngôi nhà bị sập khoảng 15m, khu vực chuồng trâu cũng bị bốc mái hoàn toàn.

Được biết, gia đình ông Nguyễn Văn T. thuộc diện khó khăn. Trong đó, anh Th. là con của người vợ thứ 2, sau khi vào Tây Nguyên làm ăn thì quen biết và tiến tới hôn nhân với chị H' Hen Đũng.

Như đã đưa tin, vào khoảng 14h15 ngày 18/12, tại nhà ông Nguyễn Văn T. xảy ra một vụ nổ. Hậu quả làm ông T. tử vong tại chỗ. Còn hai người con bị thương nặng được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Anh Sơn, sau đó chuyển xuống Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh để điều trị.

Văn Nguyễn

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/vu-no-nha-o-nghe-an-them-mot-nan-nhan-tu-vong-con-dau-phai-cat-2-chan-220191912144718266.htm