Vụ nổ súng bắn hàng xóm ở Thái Nguyên: Nữ nạn nhân đã qua cơn nguy kịch

Nạn nhân nữ trong vụ nổ súng bắn hàng xóm ở Thái Nguyên là bà P.T.Đ (SN 1971) đã qua cơn nguy kịch.

Liên quan đến vụ nổ súng bắn hàng xóm, khiến 3 người thương vong, thông tin từ Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết, ngày 19/2 sức khỏe của nạn nhân P.T.Đ (SN 1971, xóm Tân Tiến, Võ Nhai, Thái Nguyên) đã có tiến triển tốt. Cụ thể, nạn nhân không còn nguy cơ tử vong, đã tỉnh lại. Tuy nhiên, nhận thức của nạn nhân còn đang chưa rõ ràng.

Bà Đ. hiện đã qua cơn nguy kịch, nhưng có khả năng bị liệt và gặp các di chứng do vết đạn bắn.

Bà Đ. hiện đã qua cơn nguy kịch, nhưng có khả năng bị liệt và gặp các di chứng do vết đạn bắn.

"Tình hình nạn nhân đã tiến triển tốt hơn. Cơ quan công an cũng đã giám định thương tích cho nạn nhân. Tuy nhiên, việc lấy lời khai về vụ việc thì chưa thể tiến hành” - bác sĩ Đặng Quang Dũng - Trưởng khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên thông tin.

Trước đó, sáng 15/2, bà Đ. đang cùng chồng là ông L.V.T (SN 1971, xóm Tân Tiến, Võ Nhai, Thái Nguyên) xây tường rào trước nhà. Lúc này, đối tượng Lê Văn Hữu (SN 1981, hàng xóm) đứng trên tầng 2 nhà Hữu cầm súng bắn. Hậu quả, ông T. tử vong tại chỗ, bà Đ. bị thương nặng. Sau đó, đối tượng Hữu dùng súng tự sát./.

Võ Nam/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/vu-no-sung-ban-hang-xom-o-thai-nguyen-nu-nan-nhan-da-qua-con-nguy-kich-post925176.vov