Vụ nổ súng làm chết người trên đường phố Biên Hòa: Chỉ vì mâu thuẫn bộc phát

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tạm giữ hình sự nhóm đối tượng tham gia vụ ẩu đả, nổ súng bắn chết người ngay giữa trung tâm TP.Biên Hòa vào rạng sáng 27-6.

Súng, hung khí gây án của các nhóm đối tượng được công an thu giữ. Ảnh: Trần Danh

Theo đó, 12 đối tượng (thuộc 2 nhóm) bị tạm giữ để điều tra về hành vi giết người và gây rối trật tự công cộng. Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, các đối tượng chuẩn bị súng, hung khí hẹn nhau để giải quyết khiến Phan Lê Thanh Sang (17 tuổi, ngụ KP.4, P.Quang Vinh, TP.Biên Hòa) tử vong.

* Nam thanh niên bị truy đuổi và sát hại trong đêm

Theo kết quả điều tra của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, khoảng 1 giờ ngày 27-6, công an nhận được thông tin, trên tuyến đường Nguyễn Ái Quốc (đoạn qua KP.5, P.Tân Tiến) có xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến một thanh niên tử vong tại chỗ.

Theo thống kê của Công an tỉnh từ đầu năm 2022 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra gần 10 vụ gây rối trật tự công cộng đều là nhóm tuổi vị thành niên, có các hành vi như đánh nhau bằng mã tấu, dao tự chế, súng, bom xăng… gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an TP.Biên Hòa đã có mặt tại hiện trường để xác minh, điều tra vụ việc. Qua công tác khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng ban đầu xác định, nạn nhân tự ngã xe, không có va chạm với phương tiện nào khác.

Tuy nhiên, khi tiến hành công tác khám nghiệm tử thi của nạn nhân, lực lượng pháp ý phát hiện có dấu vết trên người nghi đạn bắn. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin này, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vào cuộc điều tra vụ việc. Cùng với các lực lượng nghiệp vụ, cơ quan công an xác định, nạn nhân đã bị bắn bằng một phát đạn hoa cải. Qua khám nghiệm tử thi, công an đã thu giữ 1 đầu đạn bằng nhựa và 37 viên bi sắt.

Trên cơ sở kết quả khám nghiệm ban đầu, cơ quan công an xác định, đây là môt vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân có thể đã bị truy đuổi, khi đến đoạn đường trên bị bắn dẫn đến tử vong.

Qua điều tra ban đầu cho thấy, trước khi gặp nạn, Phan Lê Thanh Sang điều khiển xe máy biển số 60N3-9082, lưu thông trên đường Nguyễn Ái Quốc hướng từ Trung tâm Hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh về ngã tư Tân Phong thì bị bắn từ phía sau, ngã xuống đường. Đến lúc này, lực lượng trinh sát tập trung điều tra, xác minh đối tượng thực hiện vụ việc này.

* Mang theo súng, hung khí đi giải quyết mâu thuẫn

Theo xác minh của lực lượng công an, trước khi xảy ra vụ án mạng nói trên, tại khu vực xóm Ruộng, P.Quang Vinh có 2 nhóm thanh niên hẹn nhau để giải quyết mâu thuẫn.

Trong đó, một nhóm khoảng gần 20 đối tượng do Châu Tuấn Kiệt (18 tuổi, ngụ P.Trung Dũng, TP.Biên Hòa) cầm đầu cùng các đối tượng: Dương Thanh Sang, Vi Minh Nhân, Lý Châu Gia Minh, Nguyễn Sỹ Quốc Anh, Đinh Thế Thượng Nguyên, Hồ Thanh Hoàng, Trương Khắc Kiệt, Đinh Hữu Nguyên, Huỳnh Thế Anh Hào... đều ngụ TP.Biên Hòa đã chuẩn bị 2 súng tự chế cùng nhiều hung khí khác đi trên 7 xe máy đến điểm hẹn.

Nhóm còn lại khoảng 10 đối tượng, trong đó có: Nguyễn Hữu Tịnh, Phan Hoàng Kỳ, Phan Lê Thanh Sang cũng đã chuẩn bị 1 khẩu súng tự chế, dao, mã tấu, gậy, “bom xăng” đi trên 6 xe máy đến điểm hẹn để giải quyết mâu thuẫn.

Khi 2 nhóm gặp nhau tại khu vực xóm Ruộng, Trương Khắc Kiệt đã dùng súng tự chế bắn chỉ thiên để cảnh cáo nhóm của Nguyễn Hữu Tịnh. Sau phát súng chỉ thiên, nhóm của Kiệt dùng hung khí xông vào tấn công nhóm của Tịnh. Bị tấn công bất ngờ, nhóm của Tịnh lên xe máy bỏ chạy. Các đối tượng trong nhóm của Châu Tuấn Kiệt cũng lên xe đuổi theo.

Khi đến đoạn đường Nguyễn Ái Quốc thuộc KP.5, P.Tân Tiến, xe của Trương Khắc Kiệt và Dương Thanh Sang đuổi kịp xe của Phan Lê Thanh Sang. Khi áp sát được nạn nhân, Dương Thanh Sang dùng súng bắn trúng người khiến Phan Lê Thanh Sang ngã xuống đường tử vong.

Sau khi vào cuộc điều tra, lực lượng công an đã xác minh và tiến hành bắt giữ các đối tượng liên quan. Riêng Dương Thanh Sang, sau khi gây án đã bỏ đến địa bàn tỉnh An Giang để lẩn trốn. Tuy nhiên, xác định không thể bỏ trốn nên sau đó Sang đã đến cơ quan công an đầu thú.

Quá trình khám xét nơi ở và một số địa điểm khác của các đối tượng, lực lượng công an thu giữ 3 khẩu súng, 16 viên đạn, 3 chai “bom xăng”, 10 con dao tự chế và mã tấu, 2 cây gậy sắt cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Bước đầu, cơ quan công an xác định, Huỳnh Thế Anh Hào là đối tượng đã cung cấp 2 khẩu súng cho Dương Thanh Sang và Châu Tuấn Kiệt để đi gây án. Sau khi gây án, Sang và Kiệt đã đưa súng lại cho Hào cất giấu.

Theo các cán bộ điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự, các đối tượng tham gia vụ ẩu đả đều ở lứa tuổi còn rất trẻ. Trong đó có nhiều đối tượng đã bỏ học từ rất sớm, sống lêu lổng, thiếu sự quan tâm của gia đình, người thân. Khi được bạn bè lôi kéo, rủ rê, tham gia vào các điểm tụ tập ăn chơi và cả những vụ ẩu đả thì các đối tượng sẵn sàng chuẩn bị hung khí và tham gia ngay.

Trung tá Võ Nhật Hồng Phúc, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh cho biết, qua công tác điều tra, xác định nguyên nhân của vụ việc trên xuất phát từ mâu thuẫn bộc phát chứ không phải là những băng nhóm tội phạm thanh toán nhau. Các đối tượng trong hai nhóm này có chơi với nhau, nhưng sau khi xảy ra mâu thuẫn các đối tượng đã chuẩn bị hung khí để đánh nhau dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Hiện ngoài các đối tượng nói trên, lực lượng công an đang tiếp tục điều tra, truy xét các đối tượng liên quan đến vụ việc để xử lý. Bên cạnh đó, cơ quan công an cũng điều tra, xác minh nguồn gốc khẩu súng tự chế mà các đối tượng đã sử dụng để gây án. Đồng thời, lực lượng công an tiếp tục khám xét, truy thu các loại hung khí mà nhóm đối tượng này đã dùng để gây án.

Theo trung tá VÕ NHẬT HỒNG PHÚC, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, để phòng ngừa các vụ việc tương tự, ngoài công tác điều tra, xử lý của cơ quan công an, chính mỗi gia đình, các bậc phụ huynh cũng cần phải có biện pháp quản lý, giáo dục, giám sát để kịp thời phát hiện các mối quan hệ, mâu thuẫn phức tạp qua đó uốn nắn để con cái tránh sa vào các tụ điểm ăn chơi, nhóm bạn hư hỏng.

Trần Danh

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/phapluat/202207/vu-no-sung-lam-chet-nguoi-tren-duong-pho-bien-hoa-chi-vi-mau-thuan-boc-phat-3123774/