Vụ nổ súng ở Đà Lạt: Đối tượng cất giấu súng liên quan kho vũ khí ra đầu thú

Thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc 2 cha con bị đối tượng lạ mặt bất ngờ nổ súng bắn bị thương phải nhập viện điều trị tại Đà Lạt, Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) thông tin, một đối tượng còn lại đã ra đầu thú.

Dương Thành Trung - đối tượng được giao nhiệm vụ cất giấu súng, đạn tại nhà B13 (đường Hàn Thuyên, Phường 5, TP. Đà Lạt) sau 10 ngày bỏ trốn và bị phát lệnh truy nã đến nay, đối tượng đã ra đầu thú.

Theo hồ sơ điều tra, vào khoảng 14 giờ ngày 4/4, anh Trương Văn An (19 tuổi, trú tại lô 14, khu quy hoạch Hàn Thuyên) vừa dắt xe gắn máy ra ngoài thì bất ngờ bị một đối tượng nổ súng khiến anh An trúng đạn ở bàn tay trái.

Một lúc sau, khi đang băng bó vết thương cho con trai, ông Trương Công Bình (62 tuổi) nghe thấy tiếng nổ rồi ngỡ ngàng khi bàn tay phải của ông bị trúng đạn, chảy máu. Cả hai nạn nhân sau đó được chuyển tới Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng phẫu thuật vết thương.

Nhận được tin báo, Công an TP Đà Lạt đã phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng khám nghiệm hiện trường để phục vụ công tác điều tra. Tại hiện trường, một chiếc xe bán tải đậu sát nhà ông Bình cũng bị 6 vết trầy xước nghi do trúng đạn.

Qua điều tra bước đầu, lực lượng chức năng xác định loại đạn bắn trúng cha con ông Trương Công Bình là đạn chì, thường dùng trong súng bắn hơi gas.

Sau khi khoanh vùng, cơ quan công an triệu tập một số người để lấy lời khai phục vụ công tác điều tra. Bằng nghiệp vụ, cảnh sát phát hiện nghi vấn đã lập tức tổ chức khám xét khẩn cấp căn nhà B13, khu quy hoạch Hàn Thuyên, cạnh căn nhà B14 của gia đình ông Trương Công Bình.

Tại đây, cơ quan Công an phát hiện và thu giữ 3 khẩu súng, 169 viên đạn và 58 vỏ đạn đã qua sử dụng cùng một số hung khí nguy hiểm khác.

Ngay sau đó, Công an TP Đà Lạt đã quyết định tạm giữ hình sự 5 đối tượng có liên quan, trong đó có chủ căn nhà B13, khu quy hoạch Hàn Thuyên là ông Trần Minh Tuấn (43 tuổi). Tại cơ quan Công an, bước đầu ông Trần Minh Tuấn khai nhận số vũ khí, hung khí trên là của mình.

Khai nhận với cơ quan công an, ông Tuấn cho biết, vụ nổ súng khiến ông Trương Công Bình (62 tuổi) và con trai là Trương Văn An (19 tuổi) bị thương là do một người trong nhóm này thực hiện.

Qua điều tra, Công an TP.Đà Lạt xác định, đối tượng nổ súng khiến cha con ông Bình bị thương là Trần Minh Khánh (36 tuổi, tạm trú tại số 1, đường Hàn Thuyên, sống gần khu vực nhà nạn nhân). Khánh khai mang súng ra thử, không ngờ đạn lạc trúng cha con ông Bình.

Liên quan đến vụ việc, ngày 5/4, Tuấn và 4 đối tượng cùng ở trong nhà đã bị bắt tạm giam và khởi tố về các tội “Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng” và “Không tố giác tội phạm”.

Riêng Dương Thành Trung bỏ trốn và bị phát lệnh truy nã. Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/phap-luat/vu-no-sung-o-da-lat-doi-tuong-cat-giau-sung-lien-quan-kho-vu-khi-ra-dau-thu-3923612-c.html