Vụ nổ súng tại Gia Lai: Án mạng từ việc chơi bài

Trong lúc chơi bài, Thái thua của Hòa 100 ngàn đồng nhưng không có tiền trả. Từ đó giữa Hòa và Thái xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát...

Ngày 14-2, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, anh Ngô Anh Phương (34 tuổi, trú tại thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê) - nạn nhân trong vụ nổ súng tại huyện Chư Sê đã tử vong.

Qua điều tra, bước đầu cơ quan Công an xác định, khoảng 17h30 ngày 10-2, Ngô Anh Phương (34 tuổi) cùng Trần Tây Nguyên (23 tuổi) Nguyễn Đăng Duy (20 tuổi), Nguyễn Văn Hòa (31 tuổi cùng trú thị trấn Chư Sê) đến tổ dân phố 10 thị trấn Chư Sê để chơi bài. Trong lúc chơi bài, Tôn Thất Thái (25 tuổi, cùng trú tại thị trấn Chư Sê) thua của Hòa 100 ngàn đồng nhưng không có tiền trả.

Gia đình nạn nhân đang tổ chức tang lễ.

Gia đình nạn nhân đang tổ chức tang lễ.

Từ đó giữa Hòa và Thái xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Bực mình, Hòa đấm vào mặt Thái khiến Thái bỏ chạy. Sau đó Phương, Hòa, Duy, Nguyên về nhà mẹ đẻ của Phương tại thôn Mỹ Thạch, thị trấn Chư Sê chơi.

Khoảng 18h cùng ngày, Thái rủ Nguyễn Văn Sơn (21 tuổi) cùng Lê Duy Nhất( 25 tuổi), Phạm Văn Phú (23 tuổi), Tôn Thất Quang (21 tuổi cùng trú thị trấn Chư Sê) đi tìm đánh nhóm Hòa.

Đến 18h30, nhóm của Thái, Nhất đến nhà mẹ đẻ của Phương và phát hiện nhóm của Phương đang đứng trước cổng nhà. Lúc này Thái và Nhất dừng xe, mỗi người cầm 1 khẩu súng (chưa biết loại gì) chĩa về phía đối thủ bắn 2 phát rồi bỏ trốn.

Sau vụ nổ súng, Phương bị trúng đạn vào trán phải và được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, đến sáng 12-2 Phương được chuyển viện để điều trị. Đến chiều cùng ngày, Phương đã tử vong trên đường chuyển viện.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Chư Sê đã phối hợp cùng Phòng Hình sự Công an tỉnh Gia Lai khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tiến hành điều tra truy xét. Hiện cơ quan điều tra đang vận động gia đình, đưa nhóm đối tượng gây án đến cơ quan điều tra để đầu thú. Đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Nhật Đăng

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/vu-no-sung-tai-gia-lai-an-mang-tu-viec-choi-bai-532846/