Vụ nổ tại công trình ở Cần Thơ có thể do bom bi

Nhận định ban đầu của ngành chức năng cho biết, vụ nổ có thể do ngoại lực tác động vào một quả bom bi còn sót lại sau chiến tranh…

Công an khám nghiệm hiện trường vụ nổ

Chiều 10.12, thông tin từ Ban Công binh, Bộ Chỉ huy quân sự TP.Cần Thơ cho biết, căn cứ vào dấu vết, cùng những ghi nhận thực tế tại hiện trường, bước đầu có thể nhận định vụ nổ ở công trình hồ Bún Xáng có khả năng do một quả bom bi còn sót lại sau chiến tranh. Trong quá trình thi công, quả bom có thể bị tác động bởi ngoại lực của xe cuốc đất, gây nổ.

Vụ nổ làm 2 người bị thương, gồm anh Nguyễn Hồng Điểm và anh Nguyễn Hữu Nghiêm. Trong đó, anh Điểm bị ngất xỉu do tiếng nổ gây chấn động, giảm thính lực, vẫn đang tiếp tục được theo dõi tại Khoa Tai – Mũi – Họng của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Riêng bệnh nhân Nghiêm bị mảnh vỡ văng trúng đùi gây chảy máu nhưng không nguy hiểm, sau khi sơ cứu, rửa vết thương đã được cho xuất viện.

Như Lao Động đã thông tin, vụ nổ xảy ra vào sang nay tại công trình hồ Bún Xáng (khu vực 7, P.Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ). Thời điểm trên, anh Nguyễn Văn Tín (ngụ huyện Cờ Đỏ, TP.Cần Thơ) đang điều khiển xe cuốc để thi công công trình thì bỗng nhiên có tiếng nổ phát ra từ lớp đất đang xúc.

Vụ nổ đã làm kính xe cuốc bị vỡ vụn văng trúng vào đùi của anh Liêm (là giám sát công trình). Vụ nổ cũng làm anh Điểm đang đứng gần đó bị thương…

TRẦN LƯU

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/vu-no-tai-cong-trinh-o-can-tho-co-the-do-bom-bi-645958.ldo