Vụ nổ tại Cục thuế tỉnh Bình Dương: Nghi phạm được hứa trả 300 triệu đồng

Ngày 28/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương đang tiếp tục lấy lời khai của Trương Dương (SN 1980, trú tại 9/11 khu phố Tây B, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, Bình Dương) để làm rõ những vấn đề liên quan đến vụ nổ tại Cục thuế tỉnh.

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã ra Quyết định khởi tố bị can Trương Dương để điều tra về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân” quy định tại Điều 113 Bộ luật hình sự.

Quá trình đấu tranh, Dương khai nhận đã thực hiện vụ nổ theo chỉ đạo của Lisa Phạm (tên thật là Phạm Thị Anh Đào, 40 tuổi, hiện đang định cư tại Mỹ), là thành viên tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”.

Dương đã thừa nhận dùng mìn chứa thuốc nổ có sức công phá lớn được chế tạo kích hoạt bằng điện thoại di động. Dương đã đặt mìn trong nhà vệ sinh nam của tòa nhà làm việc lãnh đạo Cục thuế Bình Dương sau đó ra khỏi trụ sở mới dùng điện thoại để điều khiển nổ từ xa.

Dương cho biết, Lisa Phạm đã hứa sẽ trả công cho Dương số tiền 300 triệu đồng sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Ngoài ra, nếu Dương thực hiện tốt việc đánh mìn ở trụ sở Cục Thuế Bình Dương, sẽ được tổ chức ở Mỹ bảo lãnh qua và trở thành thành viên “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”. Do thuốc nổ thuộc loại khó kiếm nên công an nghi vấn đã có người cung cấp cho Dương thực hiện hành vi khủng bố. Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục đấu tranh để truy tìm đồng bọn của Dương.

 Vụ nổ tại Cục thuế tỉnh Bình Dương không gây thiệt hại về người nhưng làm nhiều tài sản bị hư hỏng

Vụ nổ tại Cục thuế tỉnh Bình Dương không gây thiệt hại về người nhưng làm nhiều tài sản bị hư hỏng

Về Lisa Phạm, cơ quan An ninh điều tra xác định, trong tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”, Lisa Phạm đóng vai trò lôi kéo những người trẻ tuổi, thiếu hiểu biết, dùng tiền chi phối khống chế họ trở thành những nạn nhân để chúng thực hiện các âm mưu phá hoại Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Từ cuối năm 2016, Lisa Phạm và các đối tượng cốt cán âm mưu khôi phục tổ chức, tiếp tục âm mưu hoạt động khủng bố tại Việt Nam.

Thông qua mạng xã hội, Lisa Phạm từng lôi kéo, kết nối với nhiều đối tượng khác trong nước như: Nguyễn Đức Sinh (SN 1985, ngụ Bình Định), Đặng Hoàng Thiện (SN 1992, ngụ TP Hồ Chí Minh), Thái Hàn Phong (SN 1982, ngụ Bình Định), Ngô Thụy Tường Vy (SN 1986, ngụ TP Hồ Chí Minh), Trương Tấn Phát (SN 1984, ngụ TP Hồ Chí Minh), Nguyễn Ngọc Tiến (SN 1990, ngụ Bình Dương), Hoàng Văn Dương (SN 1994, ngụ Bình Định), Vũ Mộng Phong (SN 1971, ngụ Bình Định), Nguyễn Thị Chung (SN 1982, ngụ Bình Dương)...thành lập các “nhóm hành động” để tiến hành khủng bố, phá hoại.

Nhóm đối tượng này có ý đồ thực hiện các hoạt động khủng bố, ám sát cán bộ, phá hoại các công trình trọng điểm trong nước, chế tạo bom xăng, bom khói để sử dụng trong các cuộc biểu tình, vu cáo lực lượng chức năng đàn áp người biểu tình....

Trước đó, như đã đưa tin, vào khoảng 9h30 phút sáng 30/9, nhiều người dân nghe thấy tiếng nổ lớn bên trong trụ sở Cục thuế tỉnh Dương. Vị trí xảy ra vụ nổ được cho là xuất phát tại nhà vệ sinh. Sức ép của tiếng nổ làm nhiều phòng làm việc ở tầng 1, tầng 2 thuộc tòa nhà 4 tầng bị vỡ cửa kính, nhiều xe, phương tiện cá nhân của Cục Thuế để gần đó cũng bị hư hỏng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh Bình Dương đã cử lực lượng phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Gia Anh

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/phap-luat/ho-so-vu-an/vu-no-tai-cuc-thue-tinh-binh-duong-nghi-pham-duoc-hua-tra-300-trieu-dong-318364.html