Vụ nổ tàu cá: Có người phải cưa chân để cứu mạng sống

Trong số 8 người gặp nạn sau vụ nổ tàu cá thì có một người bị dập nát chân, phải cưa chân để cứu mạng sống.

Liên quan đến vụ nổ tàu cá ở huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) khiến 1 người chết tại chỗ, 13 người khác bị thương, trong đó có 8 người bị thương nặng được đưa ra Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cấp cứu, vào trưa 18/10, các bác sĩ bệnh viện này cho biết các bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.

Theo đó, vào rạng sáng 18/10, bệnh viện đa khoa Đà Nẵng tiếp nhận 8 bệnh nhân, trong đó có một bệnh nhân 28 tuổi tuổi bị dập nát chân.

Một bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện Đà Nẵng.

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ phải cưa chân bệnh nhân này để cứu mạng sống. Còn lại 7 bệnh nhân khác bị bỏng từ 30 – 40% và đang được điều trị tại khoa Bỏng tạo hình.

"Hiện tại sức khỏe của các bệnh nhân bị bỏng từ 30-40% đã ổn định, phía bệnh viện chưa thu bất kỳ một khoản phí nào từ các bệnh nhân", ông Nguyễn Thành Trung, Phó giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết.

Trước đó, như Báo điện tử Tổ Quốc đã đưa tin, vào khoảng 22h ngày 17/10 tàu cá QNg 96068TS của ông Trương Minh Kính (SN 1972, trú thôn Đông, xã An Hải, huyện Lý Sơn) khi đang trên đường trở về đất liền cách đảo Lý Sơn khoảng 5 hải lý về hướng đông nam thì tàu bất ngờ phát nổ bốc cháy.

Vụ cháy nổ khiến một người tử vong tại chỗ, 13 người bị thương, trong đó có 8 người bị thương nặng được chuyển ra Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu.

Đức Hoàng

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/vu-no-tau-ca-co-nguoi-phai-cua-chan-de-cuu-mang-song-20181018144622525.htm