Vụ Novichok được dựng lên để che giấu thảm họa Brexit?

Cư dân ở Anh chế giễu chất độc Novichok chỉ tấn công cặp đôi hoặc một vụ scandal để che giấu thỏa thuận Brexit bất thành.

Một cặp nam nữ lại có triệu chứng bất thường như ngộ độc sau khi ăn ở một nhà hàng Italy ở Salisbury (Anh) và lập tức phải vào Bệnh viện Quận Salisbury để kiểm tra.

Cảnh sát Anh tại nhà hàng Italy

Cảnh sát nhanh chóng có mặt và phong tỏa toàn bộ khu vực nhà hàng và đường phố xung quanh. Nhân viên chức năng đã thu thập các mẫu vật tại hiện trường để phục vụ công tác điều tra nguyên nhân khiến hai thực khách có biểu hiện như ngộ độc sau khi dùng bữa.

Cặp đôi gồm một nam giới khoảng 40 tuổi và nữ giới khoảng 30 tuổi.

Sau đó, các lực lượng chức năng giám định đã kết luận không xác định dấu vết của chất độc Novichok trong vụ việc.

Hiện hai thực khác đã tỉnh táo. Tuy nhiên, cảnh sát không loại trừ khả năng liên quan đến tội phạm khác.

Cặp đôi bị ngộ độc có khả năng liên quan đến yếu tố Nga.

Một trong hai người bị ngộ độc lần này được truyền thông tiết lộ là hai công dân Nga. Tuy nhiên, Đại sứ quán Nga tại Anh khẳng định chưa được thông báo về việc công dân Nga bị ngộ độc tại nhà hàng ở Salisbury.

"Đại sứ quán đã ngay lập tức liên lạc với các cơ quan thực thi pháp luật ở London và cảnh sát Hạt Wiltshire để xác nhận thông tin về sự hiện diện của công dân Nga trong hai người bị bệnh. Chưa có xác nhận chính thức nào từ phía Cảnh sát Anh" - tuyên bố nêu rõ.

Điều gây chú ý là phản ứng của các cảnh sát Anh trước một vụ ngộ độc là đặt nó ở trạng thái nguy hiểm cao nhất, tương tự như vụ ngộ độc chất Novichok xảy ra đối với hai cha con nhà cựu điệp viên Nga Skripal, mặc dù đó có thể đơn thuần chỉ là một vụ ngộ độc thực phẩm.

Điều này khiến nhiều cư dân Anh phản ứng hài hước, thậm chí có phần chế giễu vì phản ứng của Anh trong vụ Skripal nhằm đổ lỗi cho Nga nhưng có quá ít bằng chứng.

Trên mạng xã hội, nhiều người cười đùa vì một vụ tấn công bằng thứ chất độc gì đó ngoài Novichok có thể đang là cách Chính phủ làm xao lãng sự chú ý của dư luận về những thỏa thuận Brexit khó khăn...

Tài khoản mạng xã hội Twitter là Tony Youens cho rằng: "Porton Down đã đưa ra một công thức cho rằng cấu trúc phân tử của Novichok luôn tấn công người ta theo các cặp đôi nam nữ. Những người cô đơn sẽ được miễn dịch".

Một người phụ nữ có tên Audrey lại đặt câu hỏi: "Thế quái nào mà đã gần 4 tháng kể từ lần cuối cùng người ta nhìn thấy lọ nước hoa 'Nina Ricci phiên bản Novichok' rồi mà. Chẳng lẽ những gián điệp Nga đã thả nhiều lọ 'Nina Ricci phiên bản Novichok' đến thế cơ à?"

Người đàn ông khác tên là Steve thì lập tức nghĩ ngay đến kịch bản hai cha con ông Skripal đã bị ngộ độc thủy sản ở nhà hàng Zizzi và liên tưởng đến trường hợp này. "Xin lỗi món hải sản. Cho phép chúng tôi một lần nữa đổ lỗi cho người Nga" - ông viết.

Cùng nghĩ tới khả năng hai cha con Skripal bị ngộ độc hải sản, Anthony Hamilton có phần đùa cợt về giả thiết, chính đầu bếp nhà hàng Zizzi sau vụ ngộ độc của cựu điệp viên Nga đã phải đóng cửa một thời gian và tìm được công việc mới ở nhà hàng Prezzo, tiếp tục xảy ra một vụ ngộ độc khác.

Trong khi đó trang tin Tradasrobot thì khẳng định cuộc ly hôn lớn nhất trong lịch sử nước Anh giữa Chính quyền của bà Theresa May với Liên Hiệp EU chưa khi nào gây chú ý đến như vậy và buộc phải được thêm thắt một số sự kiện để công chúng xao nhãng đi.

Sơn Dương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/vu-novichok-duoc-dung-len-de-che-giau-tham-hoa-brexit-3365692/