Vụ nữ công an chửi bới tại sân nay: Xử phạt 200 nghìn là chưa đủ tính răn đe?

Nhiều chuyên gia pháp lý cũng có những nhận định xung quanh vụ việc, cho rằng cần xử lý nghiêm về mặt pháp luật để giáo dục chung.

Liên quan đến vụ việc nữ công an chửi bới nhân viên hãng hàng không Vietnam Airlines đang khiến dư luận dậy sóng, cơ quan chức năng đã và đang có những biện pháp làm rõ và xử lý hành vi này. Nhiều chuyên gia pháp lý cũng có những nhận định xung quanh vụ việc, cho rằng cần xử lý nghiêm về mặt pháp luật để giáo dục chung.

Hình ảnh nữ công an chửi bới nhân viên hàng không khiên dư luận phản ứng gay gắt.

Hình ảnh nữ công an chửi bới nhân viên hàng không khiên dư luận phản ứng gay gắt.

Trước đó, như đã đưa tin, sự việc xảy ra vào 13h35 ngày 11/8, nữ hành khách được xác định là Lê Thị Hiền, hiện đang công tác tại Công an quận Đống Đa, đi cùng với 2 hành khách đến làm thủ tục chuyến bay VN248 lộ trình TP HCM - Hà Nội.

Tại đây, bà Hiền đã gửi 4 kiện hành lý tiêu chuẩn miễn cước nhưng yêu cầu nhân viên làm thủ tục gửi thêm 1 vali. Khi không được đồng ý, bà Hiền tỏ thái độ bức xúc, lớn tiếng, có lời lẽ thô bạo với nhân viên hàng không, không hợp tác giải quyết vụ việc.

Sau đó, bà Hiền đồng ý xách tay vail và đại diện hãng giải quyết cho đi chuyến bay trên. Tuy nhiên, trong quá trình di chuyển lên an ninh soi chiếu, khách làm mất thẻ lên máy bay và nữ hành khách này tiếp tục đến quầy 1A lớn tiếng dọa nạt, chửi bới nhân viên hàng không.

Trước tính chất vụ việc phức tạp, hãng hàng không Vietnam Airlines đã quyết định hủy chuyến với bà Lê Thị Hiền để đảm bảo an ninh, an toàn. Trong lúc được hướng dẫn liên hệ với Cảng vụ hàng không miền Nam để giải quyết vụ việc, bà Hiền tiếp tục có hành vi to tiếng, dùng tay xô đẩy, đánh vào người nhân viên an ninh hàng không, gây mất an ninh trật tự công cộng.

Trao đổi với phóng viên Pháp luật Plus, một luật sư đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết, hành động và cách ứng xử của đại úy Lê Thị Hiền là không thể chấp nhận được, tạo dư luận xấu và làm ảnh hưởng đến hình ảnh của người chiến sĩ công an nhân dân.

Được biết, bà Lê Thị Hiền đã bị đình chỉ công tác 30 ngày để kiểm điểm, làm rõ về hành vi chửi bới nhân viên hàng không tại sân bay Tân Sơn Nhất. Đồn Công an sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM) cũng đã ra quyết định xử phạt 200.000 đồng đối với người này.

Về điều này, nhiều chuyên gia nhận định, trong trường hợp này, việc áp dụng văn bản xử phạt với mức phạt 200.000 đồng là chưa đủ. Hành vi của bà Hiền thuộc lĩnh vực hàng không, do đó, phải căn cứ các quy định trong lĩnh vực này để xử phạt mới đúng bản chất.

Nếu đủ căn cứ xử lý hình sự, theo khoản 1, Điều 318 Bộ luật Hình sự 2015 về Tội gây rối trật tự công cộng, người nào gây rối trật tự công cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm, hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Theo Nghị định 147/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, hành vi gây rối, kích động, lôi kéo người khác gây rối làm mất an ninh, trật tự trong khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay và nơi có công trình, trang bị, thiết bị hàng không dân dụng có thể bị thạt tiền từ 3 - 5 triệu đồng.

Bộ luật hình sự 2015 quy định về Tội gây rối trật tự công cộng: Người nào gây rối trật tự công cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 5 - 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Diệu Nhi

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/vu-nu-cong-an-chui-boi-tai-san-nay-xu-phat-200-nghin-la-chua-du-tinh-ran-de-d105221.html