Vụ nữ hành khách bị hành hung khi chụp ảnh: Đủ căn cứ sẽ khởi tố

Sự việc nữ hành khách bị tài xế và lơ xe hành hung khi chụp ảnh xe buýt dù 'đánh võng' đang gây phẫn nộ trong dư luận bởi cách hành xử côn đồ của nhóm người. Cơ quan công an cho biết, nếu đủ căn cứ sẽ khởi tố hình sự.

Thông tin từ Công an huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị đã triệu tập tài xế và lơ xe để làm rõ hành vi hành hung nữ hành khách Võ Thị Hoài xảy ra trước đó vào chiều 11/3.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định, tài xế và lơ xe chiếc xe “dù” giả xe buýt mang BKS: 38B - 011.16 là Phan Văn Lĩnh (45 tuổi, trú tại phường Hà Huy Tập, TP.Hà Tĩnh) và vợ là Phạm Thị Thu Hiền.

Tài xế và phụ xe buýt là 2 vợ chồng

Tài xế và phụ xe buýt là 2 vợ chồng

Tại cơ quan điều tra, Phạm Thị Thu Hiền khai, mình là người đã có hành vi giật tóc và đánh chị Hoài. Tuy nhiên, tài xế Phan Văn Lĩnh vẫn phủ nhận không tham gia (?!). Trước đó, trao đổi với Người Đưa Tin, chị Võ Thị Hoài cho hay, chị đã bị 2 người (một nam, một nữ) là tài xế và phụ xe túm tóc giật rồi đánh, tát vào mặt chỉ vì thấy chị dùng điện thoại chụp ảnh biển số xe. Lý do này, cũng đã được chị Phương (chủ xe) thừa nhận trước đó với báo Người Đưa Tin.

“Chúng tôi đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của những người liên quan đến vụ hành hung chị Võ Thị Hoài. Tại cơ quan điều tra, chị Hoài đã thừa nhận hành vi còn tài xế Lĩnh vẫn quanh co, không chịu thừa nhận. Chiều 13/3, Công an TP.Hà Tĩnh sẽ bàn giao cho chúng tôi chiếc xe vi phạm này. Chúng tôi sẽ kiểm tra toàn bộ giấy tờ, đăng kí, đăng kiểm… Sau khi làm rõ được hành vi vi phạm của tài xế và lơ xe, củng cố chứng cứ. Trên cơ sở đó, xác định các tội danh của những người liên quan, nếu đủ căn cứ sẽ khởi tố hình sự”, một lãnh đạo Công an huyện Cẩm Xuyên cho biết.

Chị Hoài bị đánh vì chụp ảnh xe buýt dù "đánh võng"

Như đã đưa tin, vào khoảng 14h30 phút ngày 11/3, khoảng 14h20 ngày 11/3, chị Võ Thị Hoài lên xe buýt mang BKS: 38B - 011.16 đi từ TP Hà Tĩnh về xã Cẩm Minh (huyện Cẩm Xuyên). Tuy nhiên, tài xế cho xe chạy với tốc độ nhanh, lạng lách đánh võng nên khiến nhiều hành khách hoảng sợ. Khi đến thị trấn Cẩm Xuyên, lo sợ xe gặp tai nạn nên chị Hoài xin xuống xe và cầm điện thoại lên chụp ảnh xe buýt để phản ánh với cơ quan chức năng. Thấy vậy, tài xế và phụ xe lao xuống túm tóc, đánh vào phần mặt khiến chị này chảy máu mũi.

Sau khi xảy ra sự việc, vào chiều 12/3, chiếc xe dù nói trên đã bị Công an TP.Hà Tĩnh tạm giữ khi chạy vào đường cấm, đón trả khách trái phép trên đường Xuân Diệu, TP.Hà Tĩnh. Thời điểm bị tạm giữ, tài xế Phan Văn Lĩnh không mang theo giấy phép lái xe. Đáng nói, theo sở Giao thông Vận tải tỉnh này, chiếc xe trên hình dạng màu sơn giống xe buýt nhưng chỉ là xe dù vì chưa được cấp phép.

“Là xe dù thì thường hay chạy nhanh để vượt lên, tranh giành khách với các xe buýt khác. Chính vì vậy, rất nguy hiểm cho hành khách và những người tham gia giao thông. Từ trước đến nay, chiếc xe này đã rất “lộng hành”, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật”, lãnh đạo Công an huyện Cẩm Xuyên nhấn mạnh.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/vu-nu-ha-nh-kha-ch-bi-ha-nh-hung-khi-chu-p-a-nh-du-can-cu-se-kho-i-to-a425665.html