Vụ nữ nhân viên bán xăng bị sát hại ở Nghệ An: Công bố đặc điểm nhận dạng nghi phạm

Nghi phạm sát hại nữ nhân viên bán xăng là nam giới khoảng 25-35 tuổi, cao khoảng 1m65 - 1m70, nặng khoảng 65 - 75kg, da ngăm đen, cắt tóc ngắn.

Nghi phạm sát hại nữ nhân viên bán xăng là nam giới khoảng 25-35 tuổi, cao khoảng 1m65 - 1m70, nặng khoảng 65 - 75kg, da ngăm đen, cắt tóc ngắn.

Ngày 11/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) công bố hình ảnh trích xuất từ camera an ninh của cây xăng Quỳnh Giang để truy tìm nghi phạm giết hại chị Trần Thị Phượng.

Camera ghi lại hình ảnh nghi phạm sát hại nữ nhân viên bán xăng tại Nghệ An.

Camera ghi lại hình ảnh nghi phạm sát hại nữ nhân viên bán xăng tại Nghệ An.

Cụ thể, báo Giao Thông đưa tin, nghi phạm đâm chết nữ nhân viên bán xăng được xác định là nam giới khoảng 25-35 tuổi, dáng người bình thường, cao khoảng 1m65 - 1m70, nặng khoảng 65 - 75kg, da ngăm đen, cắt tóc ngắn. Khi gây án, nghi phạm mặc áo phông màu trắng, quần kaki sáng màu, đi giày thể thao màu đen, đế giày màu trắng, đội mũ lưỡi trai màu đen có sọc kẻ màu trắng ở giữa.

Cơ quan điều tra yêu cầu nếu đơn vị, cá nhân nào xác định được nghi phạm có đặc điểm tương tự như trên thì khẩn trương thông báo cho Công an huyện Quỳnh Lưu hoặc Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An.

Liên quan đến vụ việc, anh Dũng - người trực cùng ca với chị Trần Thị Phượng cho PV báo Nghệ An biết: Trước khi xảy ra án mạng, anh nằm ở bên trong khu nhà trực còn chị Phượng nằm ở ngoài hành lang của cây xăng để tiện cho việc bơm xăng khi xe cộ ghé vào.

Khoảng 2h ngày 10/7, lúc đó anh Dũng đang ngủ thì bất chợt nghe tiếng gọi thất thanh từ bên ngoài. Khi mở cửa ra thì thấy chị Phượng mặt tái xanh, đau đớn bởi nhiều vết đâm, máu chảy rất nhiều. "Ngay sau đó, tôi chạy sang Bệnh viện Đa khoa Minh An cách cây xăng khoảng 30 mét để gọi cấp cứu. Một lúc sau nghe tin chị Phượng không qua khỏi", anh Dũng kể lại trong đau đớn.

Anh Dũng – người trực cùng ca đêm với nạn nhân kể lại sự việc. Ảnh: Báo Nghệ An

Anh Dũng cùng bày tỏ: “Đối tượng quá nham hiểm, chúng tôi rất mong các cơ quan chức năng sớm tìm ra hung thủ. Chúng tôi cũng yên tâm phần nào”.

Như đã đưa tin, vào khoảng 2h ngày 10/7, khi chị Trần Thị Phượng (SN 1983, trú xóm 6, xã Quỳnh Giang) đang trực tại cửa hàng thì bất ngờ bị một nam thanh niên đeo khẩu trang xông vào giật sợi dây chuyền trên cổ .

Trong lúc giằng co người này đã dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào người chị Phượng rồi bỏ chạy. Lúc này, chị Phượng cố bò và la hét để nhân viên cùng ca trực biết, đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương nặng, chị tử vong ngay sau đó.

Nguyễn Phượng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/vu-nu-nhan-vien-ban-xang-bi-sat-hai-o-nghe-an-cong-bo-dac-diem-nhan-dang-nghi-pham-a283860.html