Vụ nữ phó chủ tịch HĐND phường bị bắn tử vong: Nghi phạm lấy cắp súng cơ quan

Theo cơ quan công an, khẩu súng mà nghi phạm dùng bắn chết nữ phó chủ tịch phường là súng CKC lấy cắp trong tủ súng của ban chỉ huy quân sự phường Đoàn Kết (thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai).

Chiều 3/12, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể bà Kpah H'Ven (SN 1987, Phó Chủ tịch HĐND phường Đoàn Kết, ngụ tổ 10, phường Đoàn Kết, TP. thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) cho gia đình nạn nhân để tổ chức đám tang.

Gia đình nạn nhân chuẩn bị tổ chức tang lễ.

Như PNVN đã đưa tin, vào khoảng 7h sáng ngày 3/12, khi cán bộ phường Đoàn Kết đang tập trung chào cờ tại hội trường thì đối tượng Bùi Chí Hiếu (SN 1986, trú tổ 1, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa là phó chỉ huy Ban Chỉ huy quân sự phường Đoàn Kết) đã sử dụng súng CKC bắn bị thương và khống chế bà Kpah H'Ven. Sau đó, Hiếu đưa nạn nhân vào hội trường của phường, đe dọa tinh thần, không cho lực lượng vận động, giải cứu, đồng thời nổ nhiều phát súng uy hiếp.

Đối tượng nổ súng đang trong tình trạng hôn mê.

Theo một cán bộ Công an thị xã Ayun Pa, sau khi nhận được thông tin về vụ việc, cơ quan chức năng địa phương huy động 40 cán bộ chiến sĩ cùng những thiết bị cần thiết đến vận động, thuyết phục đối tượng Hiếu để tiến hành giải cứu cho bà Kpah H'Ven.

Tuy nhiên, đối tượng Hiếu đã kích động nổ súng sát hại nạn nhân và tự tử. Đến 8 giờ cùng ngày, Công an thị xã Ayun Pa tiếp cận được khu vực hội trường thì nạn nhân đã tử vong. Hiếu được đưa đi cấp cứu trong tình trạng hôn mê. Tại hiện trường, cơ quan chức năng đã thu giữ 2 khẩu súng CKC. Công an thị xã Ayun Pa xác định đối tượng Hiếu đã bắn tổng cộng 6 phát đạn.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Đinh Thương

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/luat-doi/vu-nu-pho-chu-tich-hdnd-phuong-bi-ban-tu-vong-nghi-pham-lay-cap-sung-co-quan-post52285.html