Vụ nữ phóng viên bị cướp 100 triệu đồng: Bắt giữ 2 nghi phạm

Liên quan đến vụ việc nữ phóng viên báo Lao động bị kẻ lạ mặt chặn đường, giật túi xách cướp đi tài sản có giá trị gần 100 triệu đồng tại Hà Nội, cơ quan công an đã bắt giữ 2 nghi phạm liên quan...

Hai đối tượng gây ra vụ cướp bị bắt giữ

Ngày 7/8, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thị xã Sơn Tây, TP.Hà Nội cho biết, cơ quan này đã bắt giữ Dương Thế Anh (SN 1986, trú tại thôn Phong Mỹ, xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) và Nguyễn Mạnh Cường (SN 1994, trú tại xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng, Hà Nội) để điều tra làm rõ hành vi cướp giật tài sản của chị Giang Thùy Linh (phóng viên báo Lao Động)

Trước đó, vào khoảng 19h20 ngày 24/7, chị Linh trên đường về nhà ở thị xã Sơn Tây, khi di chuyển qua phường Phú Thịnh, thị Sơn Tây thì bị hai đối tượng cướp giật mất túi xách bên trong có 1 chiếc điện thoại Samsung Galaxy S9 Plus, 1 máy điện thoại A5, một máy tính laptop, 1,4 cây vàng loại vàng nhẫn, 500 nghìn đồng tiền mặt và nhiều giấy tờ tùy thân. Ước tính tổng trị giá tài sản bị các đối tượng cướp đi gần 100 triệu đồng.

Chị Linh kể lại: “Khi chúng áp sát xe, tôi nghĩ là có va chạm giao thông nên không để ý. Tiếp tục đi được một khoảng ngắn thì một đối tượng thò tay giật mạnh túi xách của tôi treo ở móc giữa xe.

Thấy vậy, tôi đưa tay ra giữ túi lại. Tưởng chừng chúng bị lộ sẽ bỏ chạy nhưng không ngờ chúng quay lại đe dọa và tiếp tục giật mạnh khiến tôi hoảng loạn"

Cũng theo lời chị Linh, lúc bị các đối tượng áp sát giật túi xách, chị Linh có hô rất to nhưng người đi đường không ai hỗ trợ. Sau đó, chị Linh loạng choạng, chúi mặt xuống và ngay lúc đó hai đối tượng đã nhanh chóng giật túi xách rồi bỏ trốn.

"Tôi chỉ kịp nhìn thấy hai đối tượng nam, gầy, dáng cao, đi xe máy loại xe số. Do đối tượng đi xe máy với tốc độ rất nhanh nên tôi không kịp nhìn biển số. Nếu lúc đó tôi không buông tay giữ túi xách ra thì có lẽ đã bị giật văng ngã xe máy lăn vào gầm xe ôtô”, chị Linh nói.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, nữ phóng viên đã đến cơ quan Công an trình báo.

Đoạn đường nơi nữ phóng viên Báo Lao Động bị cướp giật túi xách

Vào cuộc điều tra, sau khi thu thập tài liệu, Công an thị xã Sơn Tây đã khởi tố vụ án “Cướp giật tài sản” và truy bắt hung thủ gây án.

Quá trình điều tra, truy tìm hung thủ gặp khó khăn khi hiện trường vụ án là đoạn đường vắng, tối, không có camera quan sát, không có người chứng kiến, chị Linh không nhớ được đặc điểm đối tượng, phương tiện...

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội Cảnh sát Hình sự, Công an thị xã Sơn Tây và Công an phường Phú Thịnh đã làm rõ Dương Thế Anh và Nguyễn Mạnh Cường là hai nghi phạm gây ra vụ án.

Tại cơ quan công an, Dương Thế Anh khai, tối 24/7, Thế Anh và Cường rủ nhau đi cướp giật tài sản của người đi đường. Cường điều khiển chiếc xe máy Honda Wave màu xanh biển số 29K9 - 6984 chở Thế Anh.

Khi đến km45 QL32 hướng Sơn Tây đi Ba Vì thì phát hiện một người phụ nữ (sau này xác định là chị Linh) điều khiển xe máy một mình, treo chiếc túi xách giữa xe nên bám theo chờ cơ hội ra tay cướp giật. Thế Anh là người ngồi sau trực tiếp cướp giật tài sản.

Ngoài ra, Cường và Thế Anh cũng khai nhận, sau khi gây ra vụ cướp giật tài sản của chị Giang, các đối tượng bỏ chạy về địa bàn huyện Phúc Thọ lục túi vứt bỏ giấy tờ, mang vàng đi bán tại huyện Đan Phượng được 48 triệu đồng rồi chia nhau và cũng chia mỗi đối tượng 1 máy điện thoại di động của bị hại. Cơ quan Công an đã thu hồi được một số tài sản liên quan đến vụ việc.

Quá trình xác minh làm rõ, đối tượng Nguyễn Mạnh Cường từng “sở hữu” 2 tiền án tội “Trộm cắp tài sản” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 1/8, Cường đã bị Công an quận Hai Bà Trưng bắt trong vụ án cướp giật tài sản khác.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Khánh Công

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/phap-luat/201808/vu-nu-phong-vien-bi-cuop-100-trieu-dong-bat-giu-2-nghi-pham-610630/