Điện Kremlin chúc mừng nhà báo Nga giành giải Nobel Hòa bình 2021

Điện Kremlin hôm nay (7/10) đã chúc mừng nhà báo người Nga Dmitry Muratov - Tổng biên tập của tờ báo Novaya Gazeta, vừa được trao giải Nobel Hòa bình 2021.

Phát biểu với báo chí, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: “Chúng tôi chúc mừng ông Dmitry Muratov. Ông đã kiên trì làm việc theo lý tưởng của riêng mình, đã cống hiến cho những lý tưởng đó. Ông là một người tài năng và dũng cảm”.

Nhà báo Dmitry Muratov. Ảnh: Reuters

Nhà báo Dmitry Muratov. Ảnh: Reuters

Dmitry Muratov, 59 tuổi cùng với nhà báo Maria Ressa - người đồng sáng lập trang tin Rappler của Phillippines, là đồng chủ nhân giải Nobel Hòa bình năm nay, nhằm tôn vinh đóng góp của báo chí. Ông nổi tiếng với những bài báo chống tham nhũng và bảo vệ nhân quyền.

Nhà báo Muratov cho biết, giải thưởng này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán và khi thấy cuộc gọi từ Na Uy, ông còn nghĩ đây là một cuộc gọi làm phiền. Tờ Novaya Gazeta ra đời từ năm 1993, chuyên xuất bản các bài báo phê phán vấn đề tham nhũng, bạo lực cảnh sát, gian lận bầu cử và được Ủy ban Bảo vệ các nhà báo đánh giá là “tờ báo phê bình có ảnh hưởng tại Nga” ngày nay./.

Hồng Anh/VOV.VN (biên dịch) Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/dien-kremlin-chuc-mung-nha-bao-nga-gianh-giai-nobel-hoa-binh-2021-896578.vov