Vụ nữ sinh bị lột đồ, đánh hội đồng: Nạn nhân vẫn bị kích động, chưa thể xuất viện

Sau nhiều ngày điều trị tại bệnh viện, nữ sinh bị lột đồ, đánh hội đồng ở Hưng Yên vẫn bị kích động khi nhắc đến chuyện cũ nên chưa thể xuất viện.

Như đã đưa tin, ngày 22/3, tại trường THCS Phù Ủng, huyện Ân Thi (Hưng Yên) đã xảy ra sự việc đáng tiếc khi có một nhóm 5 nữ sinh đã tham gia lột đồ, đánh dã man nữ sinh H.Y., học sinh lớp 9A của trường ngay tại lớp học, làm em này phải nhập viện điều trị.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động ngày 3/4, bà Đặng Thị Nhường, bà nội cháu N.T.H.Y., nữ sinh lớp 9 bị lột đồ, đánh hội đồng ở Hưng Yên, cho biết em H.Y vẫn bị kích động, tối ngủ mê sảng khi nghe nhắc lại chuyện cũ.

"Trước đó, bác sĩ cho hay tinh thần cháu đã ổn định, gia đình dự kiến cho cháu xuất viện vào ngày 2/4. Tuy nhiên, hôm qua, người nhà đến thăm nhắc lại chuyện cũ, cháu H.Y. lại bị kích động, tối ngủ mê sảng, la hét. Gia đình tiếp tục để cháu lại bệnh viện điều trị cho dứt điểm", bà Nhường cho biết.

Nữ sinh bị đánh hội đồng đang được điều trị tại bệnh viện tâm thần kinh Hưng Yên. Ảnh: NLĐ

Liên quan đến sự việc, trước đó, nói về tình hình sức khỏe của em Y. hiện nay, bác sĩ Nguyễn Văn Tình, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần kinh Hưng Yên chia sẻ với PV VTC News, bệnh viện tiếp nhận cháu H.Y ngày 28/3, sau khi bị 5 bạn đánh hội đồng và lột quần áo.

Qua quá trình thăm khám, các bác sĩ kết luận Y. bị phản ứng stress cấp. Để điều trị, nữ sinh được nâng cao thể trạng, kết hợp dùng thuốc, tâm lý trị liệu.

“Hiện sau 4 ngày tại bệnh viện, sức khỏe của cháu H.Y. đã ổn định. Dự kiến khoảng 2 ngày nữa cháu sẽ được xuất viện”, bác sĩ Tình nói.

Bác sĩ Tình cho biết thêm, hiện nhận thức và tư duy của H.Y. đã được cải thiện rõ, ăn ngủ tốt, nói chuyện, tiếp xúc tốt. Y. nói muốn về nhà nghỉ ngơi và sau đó tiếp tục đến trường đi học.

Nguyễn Phượng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/vu-nu-sinh-bi-lot-do-danh-hoi-dong-nan-nhan-van-bi-kich-dong-chua-the-xuat-vien-a269538.html