TP Pleiku dừng áp dụng Chỉ thị 16 từ 0h00 ngày 9/9

TP Pleiku vẫn tạm dừng các hoạt động không thiết yếu, chợ tạm, chợ cóc, người dân không tập trung quá 10 người ngoài công sở, trường học, bệnh viện, nơi công cộng…

Tại thông báo chiều 8/9, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai thông tin, từ 0h00 ngày 9/9, cho phép TP Pleiku dừng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg, đồng thời yêu cầu các địa phương trong tỉnh xây dựng phương án phát triển kinh tế- xã hội trong điều kiện “bình thường mới”.

Cụ thể, tại TP Pleiku, dừng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Gia Lai yêu cầu tiếp tục cho tạm dừng các hoạt động không thiết yếu, chợ tạm, chợ cóc. Người dân không tập trung quá 10 người ngoài công sở, trường học, bệnh viện, nơi công cộng. Cửa hàng ăn, uống được kinh doanh trở lại, nhưng chỉ được bán mang đi.

Đường phố Pleiku trong những ngày thực hiện Chỉ thị 16.

Đường phố Pleiku trong những ngày thực hiện Chỉ thị 16.

Ngoài ra, tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu TP Pleiku tiếp tục phong tỏa chặt đối với toàn bộ khu vực Nhà công vụ của Quân đoàn 3 và các địa điểm liên quan đến các ca bệnh mới được phát hiện trong thời gian gần đây; khẩn trương truy vết, khoanh vùng, phong tỏa theo cụm dân cư.

Đối với những huyện, thị xã còn lại, tỉnh Gia Lai yêu cầu xây dựng phương án bảo vệ vùng an toàn, triển khai các hoạt động kinh tế xã hội theo phương án “bình thường mới”.

Ngày 8/9, tỉnh Gia Lai ghi nhận thêm 10 ca mắc Covid-19. Như vậy, từ 28/5 tới nay, tổng số bệnh nhân tại tỉnh là 518 người, trong đó có 49 người tái dương tính sau khi khỏi bệnh./.

Nguyễn Thảo/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tp-pleiku-dung-ap-dung-chi-thi-16-tu-0h00-ngay-99-889152.vov