Vụ nữ sinh mất tích trên đường về quê: Tìm thấy thi thể bên bờ biển

Liên quan vụ nữ sinh Phạm Thị Hằng, Trường Cao đẳng y Thanh Hóa mất tích trên đường về quê, mới đây,thi thể nạn nhân đã được tìm thấy bên bờ biển huyện Quảng Xương với những dấu hiệu bất thường.

Sáng 20/4, gia đình em Phạm Thị Hằng (SN 1996) trú xã Vĩnh Minh, huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) đã nhận được thông báo của cơ quan chức năng đề nghị đến nhận dạng thi thể một cô gái được tìm thấy bên bờ biển xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương.

Sau khi đến hiện trường, gia đình em Hằng khẳng định, đây là con gái họ, cô nữ sinh đã mất tích trước đó 3 ngày khi trên đường đi xe khách từ nhà chồng chị gái ở huyện Vụ Bản (Nam Định) về quê Thanh Hóa.

Nữ sinh Phạm Thị Hằng đang là sinh viên năm cuối trường Cao đẳng Y Thanh Hóa

Nơi tìm thấy thi thể em Hằng là bờ biển xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương, cách nơi ở của gia đình em hơn 80km.

“Khi được tìm thấy, thi thể có nhiều vết thương ở vùng đầu, quần áo em có nhiều vết rách. Gia đình chúng tôi vô cùng đau xót và nghi ngờ em Hằng bị sát hại. Mong cơ quan chức năng sớm làm rõ để trả lại công bằng cho em tôi", một người thân trong gia đình nạn nhân chia sẻ.

Cũng theo người thân của nữ sinh này, trước đây, bản thân em Hằng và gia đình không có mâu thuẫn gì, em cũng chưa từng yêu ai và gần đây không có biểu hiện gì bất thường.

Hiện, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Như đã đưa tin trước đó, khoảng 14h ngày 17/4, em Hằng rời gia đình nhà chồng chị gái ở Nam Định để bắt xe về Thanh Hóa. Đến khoảng 17h cùng ngày, gia đình vẫn liên lạc được với em qua điện thoại. Hằng thông báo đã về đến khu vực cầu Lèn, huyện Hà Trung (Thanh Hóa).

Tuy nhiên, sau cuộc gọi đó, Hằng hoàn toàn mất liên lạc một cách khó hiểu, điện thoại tắt máy và không thông tin bất kỳ nào về gia đình. Sau 3 ngày tìm kiếm, sáng 20/4, em được tìm thấy khi đã tử vong bên bờ biển.

Lương Diễn

Nguồn ANTT: http://antt.vn/vu-nu-sinh-mat-tich-tren-duong-ve-que-tim-thay-thi-the-ben-bo-bien-234384.htm