Vụ nữ sinh Quảng Ninh bị đánh hội đồng phải nhập viện diễn ra thế nào?

Một nữ sinh ở Quảng Ninh đã bị 10 nữ sinh khác quây vào đánh đến tụ máu não, phải nhập viện đang khiến dư luận phẫn nộ sau hàng loạt những vụ bạo lực học đường xảy ra gần đây.

Toàn cảnh vụ việc nữ sinh Quảng Ninh bị đánh hội đồng

Trưa 7/4, mạng xã hội Facebook xuất hiện clip dài 38 giây ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhóm 10 nữ sinh khác đánh hội đồng tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm (hay còn gọi là Cung cá heo) TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Trong clip này, nhóm nữ sinh liên tục dùng chân đạp mạnh chân vào đầu nữ sinh còn lại. Ngay sau đó, nữ sinh này đã phải nhập viện.

Nữ sinh Quảng Ninh bị đánh hội đồng phải nhập viện.

Nữ sinh Quảng Ninh bị đánh hội đồng phải nhập viện.

Công an TP Hạ Long xác minh, nạn nhân bị đánh nhập viện là em N.T.H.L., lớp 11A5 trường THCS&THPT Lê Thánh Tông, TP Hạ Long. Nhóm nữ sinh đánh L. đều là học sinh đang học tại một số trường THCS, THPT trên địa bàn thành phố.

Bà Nguyễn Thị Thúy, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào đạo (GD&ĐT) Quảng Ninh, xác nhận những người xuất hiện trong clip đánh nhau là học sinh ở tỉnh Quảng Ninh. Tuy nhiên, nơi xảy ra sự việc không phải trường học nên sự việc đang được xác minh rõ.

"Sự việc vừa xảy ra nên hiện Sở GD&ĐT đang kiểm tra các học sinh này ở đâu, nguyên nhân thế nào, sau đó sẽ cung cấp thông tin thêm cho báo chí", bà Thúy cho biết.

Ngày 7/4,Sở GDĐT Quảng Ninh đã gửi công văn gửi UBND tỉnh Quảng Ninh, Bộ Giáo dục và Đào tạo về vụ việc này. Sở GD&ĐT tỉnh này cũng cho biết, hiện đang tiếp tục phối hợp với cơ quan công an, chính quyền địa phương trong việc điều tra, xác minh vụ việc có biện pháp giải quyết, xử lý theo quy định.

Bộ GD&ĐT: Nữ sinh Quảng Ninh bị đánh phải nhập viện không phải bạo lực học đường

Ông Bùi Văn Linh, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên (Bộ GD&ĐT) cho biết, khi nắm được thông tin nữ sinh Quảng Ninh bị đánh hội đồng, Vụ đã liên hệ trực tiếp với Sở GD&ĐT Quảng Ninh yêu cầu Sở phối hợp với các cơ quan chức năng để kiểm tra thông tin, đồng thời có văn bản gửi cơ quan công an để điều tra, xác minh sự việc.

Ông Bùi Văn Linh, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên - Bộ GD&ĐT cho rằng, vụ việc này không phải là bạo lực học đường. (Ảnh: Huyền Trần).

Đánh giá về vụ việc này, ông Linh cho rằng đây không phải là bạo lực học đường, mà là hành vi gây rối trật tự nơi công cộng, gây thương tích và xâm phạm thân thể, danh dự của người khác. Bởi vụ việc xảy ra ở ngoài cơ sở giáo dục.

Do đó, chính quyền địa phương sẽ chịu trách nhiệm chính vì sự việc xảy ra trên địa bàn tỉnh. Công an địa phương sẽ tiến hành các bước thủ tục để xử lý theo quy định của pháp luật về gây rối trật tự nơi công cộng.

Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh sẽ phối hợp để cung cấp thông tin liên quan quá trình điều tra, nhanh chóng có kết quả xử lý cuối cùng. Sau khi cơ quan công an hoàn tất hồ sơ, đề xuất xử lý, ngành giáo dục Quảng Ninh sẽ đưa ra mức kỷ luật học sinh theo quy định.

Về vụ việc nữ sinh Quảng Ninh bị đánh hội đồng, ông Bùi Văn Linh cho rằng, nhà trường cần nêu gương những hành động tốt để tuyên truyền và quy định trách nhiệm cụ thể của gia đình, giáo viên, phối hợp quản lý; theo dõi các biểu hiện lạ, khó khăn, vướng mắc của học sinh, kịp thời tháo gỡ, giúp đỡ các em.

Hoài Đông

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/vu-nu-sinh-quang-ninh-bi-danh-hoi-dong-phai-nhap-vien-dien-ra-the-nao-74922.html