Tiền Giang chủ động đầu tư 194 tỷ đồng đắp đập ngăn mặn, trữ ngọt

Trước tình hình hạn mặn tái diễn liên tục, tỉnh Tiền Giang đã chú trọng việc đắp các cống đập ngăn mặn, trữ ngọt để cung cấp nước ngọt cho sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Theo đó, UBND tỉnh Tiền Giang dự kiến, khi nước trên sông Tiền tại địa phận thành phố Mỹ Tho vượt 2 gam/lít sẽ tổ chức đắp 12 đập thép dọc đường tỉnh 864 và bờ Đông kênh 28 gồm: kênh Nguyễn Tấn Thành, sông Rạch Gầm, sông Phú Phong (huyện Châu Thành), rạch Cây Cồng, kênh Hai Tân, Rạch Mù U, rạch Cái Sơn, Trà Tân, sông Ba Rài, Phú An ( huyện Cai Lậy) và kênh 7, kênh 8 (huyện Cái Bè) để ngăn mặn xâm nhập từ sông Tiền vào nội đồng.

 Đắp đập Xoài Hột trữ ngọt tại huyện Châu Thành vào mùa khô năm 2020

Đắp đập Xoài Hột trữ ngọt tại huyện Châu Thành vào mùa khô năm 2020

Tổng kinh phí dự kiến để thực hiện các công trình này là 194 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí mua cừ thép khoảng 90 tỷ đồng. Ngoài ra, tỉnh Tiền Giang còn hỗ trợ huyện Cai Lậy đắp 7 đập ngăn mặn tại cù lao Ngũ Hiệp để cứu vườn sầu riêng khi nước mặn xâm nhập sâu; kiến nghị tỉnh Long An đắp 4 đập và cống dọc theo quốc lộ 62.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Tiền Giang còn cho chủ trương khoan 14 giếng tầng sâu tại cù lao Tân Phong- Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy; khoan 7 giếng dự phòng tại huyện Cái Bè, Cai Lậy và Chợ Gạo để phục vụ nước sinh hoạt mùa khô hạn./.

Nhật Trường/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tien-giang-chu-dong-dau-tu-194-ty-dong-dap-dap-ngan-man-tru-ngot-828953.vov