Vụ nữ tài xế cán bé 22 tháng tuổi: Do không quen xe và thiếu quan sát

Được biết, chiếc xe gây tai nạn không phải là xe do nữ tài xế Trâm sở hữu mà mượn của một người bạn nên đã đâm phải bé 22 tháng tuổi đang chơi tại khu vực nhà thờ.

Chiếc xe gây tai nạn. Ảnh: Dân trí

Chiếc xe gây tai nạn. Ảnh: Dân trí

Thông tin từ cơ quan chức năng quận Hải An, TP. Hải Phòng sáng nay (11/3) cho biết, nữ tài xế lùi xe bất cẩn khiến một bé trai 22 tháng tuổi chết thảm đã ra trình diện. Vụ việc hiện được cơ quan công an điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật, báo Tiền Phong đưa tin.

Trước đó vào khoảng hơn 10h sáng ngày 10/3, vụ tai nạn thương tâm xảy ra ngay tại khu vực sân nhà thờ Thư Trung (quận Hải An) khiến một bé trai 22 tháng tuổi bị tử vong ngay tại chỗ.

Một nhân chứng tại hiện trường trao đổi với báo Dân trí cho biết, vào thời điểm trên, bé trai N.Đ.T. (22 tháng tuổi, ngụ phường Đằng Lâm, quận Hải An) trong khi đang chơi cùng ông ngoại ở khu vực sân nhà thờ trên. Lúc này tài xế Trần Thị Trâm điều khiển xe ô tô bán tải BKS 15C- 309.39 lùi cán lên người cháu bé. Hậu quả là cháu N.Đ.T. tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Tiền Phong

Theo người dân sinh sống gần hiện trường, nữ tài xế Trâm vốn là chủ sở hữu một chiếc xe ô tô hiệu Kia Morning vẫn đỗ trong sân nhà thờ Thư Trung. Còn chiếc xe bán tải gây tai nạn là của một người bạn của chị này.

Nguyên nhân ban đầu được nhận định có thể là do tài xế không quen xe và khi lùi đã thiếu quan sát nên gây tai nạn.

Tổng hợp

Huy Vũ

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/24-7/vu-nu-tai-xe-can-be-22-thang-tuoi-do-khong-quen-xe-va-thieu-quan-sat-141653.html