Vụ nữ tiếp viên xe buýt suýt mất việc vì khách nam 'quên mua vé': Chưa đưa tiền, chưa xé vé

Hợp tác xã vận tải 19/5 đã xác minh việc một thanh niên được cho là 'đi chui' trên xe buýt khiến nữ tiếp viên bị đình chỉ công việc.

Sau câu chuyện được facebook Trọng Thạch Nguyên Vũ chia sẻ, về trường hợp một nam hành khách đi xe buýt "quên mua vé" khiến nữ tiếp viên xe buýt bị đình chỉ công việc, nhiều người bày tỏ bức xúc với hành xử của hành khách.

Chiều nay, 13/9, Hợp tác xã vận tải 19/5, đơn vị đảm trách tuyến xe buýt số 150 (tuyến xe xảy ra câu chuyện trên) đã thông tin với báo Tuổi trẻ về kết quả xác minh sự việc.

Theo đó, Hợp tác xã vận tải 19/5 cho hay, nữ tiếp viên trong câu chuyện là H.Y (30 tuổi), đã làm việc ở nhà xe được 2 năm. Qua xác minh, đội kiểm tra Hợp tác xã vận tải 19/5 cho hay, nam hành khách có xác nhận việc chưa đưa tiền cũng như chưa xé vé.

Đơn vị này cho rằng, năng suất công việc thời gian qua của chị H.Y cao, đây cũng là sai phạm lần đầu của chị nên đã xem xét giảm nhẹ hình phạt từ cho thôi việc xuống xử lý cảnh cáo, nhắc nhở và không xét thưởng tháng lương kế tiếp.

Dù bị rơi vào tình cảnh suýt mất việc khi khách không mua vé, song chia sẻ với Tuổi trẻ, chị H.Y không hề trách móc nam hành khách, mà cho rằng mình có lỗi khi không đi kiểm tra vé của từng người.

Trong chia sẻ của facebook Trọng Thạch Nguyên Vũ trước đó, anh thấy xe buýt đi qua rất nhiều trạm dừng, nữ tiếp viên hỏi rất nhiều lần xem còn hành khách nào chưa mua vé không thì mua dùm. Thế nhưng, khi nhân viên điều hành xe buýt bắt đầu lên xe soát vé, mới phát hiện ra hành khách nam không có vé.

Hành khách nam nói "quên mua vé", "không nghe chị tiếp viên thông báo". Đáng nói, anh Vũ thuật lại, nữ tiếp viên đã ôm mặt khóc, khi bị tạm đình chỉ công việc, bị quy vào tội gian lận về quy định bán vé.

(Tổng hợp)

T.T

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/nu-tiep-vien-xe-buyt-suyt-mat-viec-vi-khach-nam-quen-mua-ve-khong-trach-moc-20190913154607468.htm