Vụ ở Kerch sẽ liên quan tới việc Mỹ phản đối Dòng chảy phương Bắc 2

Vụ việc trên Eo biển Kerch, liên quan tới việc Nga bắt giữ tàu và thủy thủ của Ukraine, có thể liên quan tới sự phản đối của Mỹ với dự án đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2.

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga Konstantin Kosachev. (Ảnh: Alwaght/TTXVN)

Sputniknews đưa tin, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Thượng viện Nga Konstantin Kosachev ngày 11/12 cho biết vụ việc trên Eo biển Kerch, liên quan tới việc Nga bắt giữ tàu và thủy thủ của Ukraine, có thể liên quan tới sự phản đối của Mỹ với dự án đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2.

Phát biểu với báo giới, ông Kosachev nêu rõ: "Sức ép (của Mỹ) với dự án này và châu Âu sẽ tăng lên. Không ai có thể loại trừ sự gây hấn của Kiev trên Eo biển Kerch, mà sau đó vụ tấn công trong nội bộ châu Âu với Dòng chảy phương Bắc 2 ngay lập tức gia tăng, do Mỹ 'truyền cảm hứng.'

Đó là lý do tại sao Đức và các quốc gia khác phản đối, một người có thể dự đoán về những vụ mới nhằm ngăn chặn (các thành viên EU) hợp tác với 'kẻ gây hấn.'"

Ông Kosachev lưu ý rằng Mỹ muốn nhằm vào dự án Dòng chảy phương Bắc 2 để tiếp tục chiến dịch bài Nga mà họ đang tiến hành và chính sách trừng phạt, làm suy yếu Nga, quốc gia vốn có thể thay Mỹ cung cấp khí hóa lỏng tự nhiên cho châu Âu cũng như giữ những nguồn thu nhập không phải từ phương Tây cho Ukraine vốn là một quốc gia trung chuyển then chốt cho khí đốt của Nga cung cấp cho EU.

Trước đó, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách về Các nguồn Năng lượng Francis Fannon đã kêu gọi tất cả các quốc gia tham gia Dòng chảy phương Bắc 2 rút khỏi dự án này vì nó đe dọa tới an ninh châu Âu./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/vu-o-kerch-se-lien-quan-toi-viec-my-phan-doi-dong-chay-phuong-bac-2/541616.vnp