Vụ ô nhiễm nước sông Đà: Thủ tướng không hài lòng khi thông tin bị che đậy

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng nói, Thủ tướng đặc biệt quan tâm đến vụ việc nước sông Đà bị nhiễm dầu thải và không hài lòng khi thông tin bị che đậy.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng phát biểu trong buổi làm việc với UBND TP Hà Nội chiều 16/10. Ảnh: Trọng Phú

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng phát biểu trong buổi làm việc với UBND TP Hà Nội chiều 16/10. Ảnh: Trọng Phú

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Mai Tiến Dũng đã dẫn đầu tổ công tác của Chính phủ làm việc với UBND TP Hà Nội trong chiều 16/10 nhằm đôn đốc các nhiệm vụ được Thủ tướng giao từ đầu năm 2019 đến nay.

Tại buổi làm việc, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cũng cho biết Thủ tướng đặc biệt quan tâm đến vấn đề môi trường, nước sinh hoạt, nhất là vụ việc nước sạch Sông Đà bị nhiễm dầu thải.

Về việc Hà Nội đã có phản ứng khuyến cáo người dân không dùng nước ô nhiễm để ăn uống, đồng thời có cơ chế, chính sách miễn phí cho người dân sử dụng nước sạch trong khu vực, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng nói "đây là phản ứng rất nhanh, đáp ứng sự mong mỏi, kỳ vọng của người dân”. Chủ nhiệm VPCP nhận định, thành phố Hà Nội đã có phản ứng tích cực hơn so với vụ cháy nhà kho Công ty Rạng Đông.

Ông Mai Tiến Dũng đề nghị, với những vấn đề liên quan đến ô nhiễm môi trường, đặc biệt là nước sạch, thành phố Hà Nội cần phải quan tâm hơn nữa.

Trao đổi bên lề buổi làm việc, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho rằng, Hà Nội phải có trách nhiệm tìm ra nguyên nhân và làm rõ trách nhiệm của cơ quan cung cấp nước sạch. “Tại sao để xảy ra như vậy mà công ty cấp nước không minh bạch, không công bố, lại ngấm ngầm làm như thế là không được", ông Mai Tiến Dũng nói.

Chủ nhiệm VPCP nhấn mạnh rằng, đã liên quan đến sức khỏe người dân phải công bố để cùng nhau đánh giá, cảnh báo và đưa ra các biện pháp khắc phục. Cứ giấu, che đậy là không được.

"Thủ tướng rất không hài lòng khi thấy người dân phản ánh như vậy mà mình cứ che che đậy đậy, đơn vị cung cấp dịch vụ chưa hoàn thành trách nhiệm”, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP cho biết.

Ông Mai Tiến Dũng nêu rõ, so với yêu cầu của Thủ tướng, thì phản ứng phải nhanh hơn, trách nhiệm các cơ quan nhà nước, các đơn vị cung cấp dịch vụ phải tốt hơn.

“Làm như thế thì mất lòng tin. Các cơ quan của mình, khi xảy ra sự việc vẫn còn lúng túng, chưa biết làm cách nào”, Chủ nhiệm VPCP nói.

Minh Đức (t/h)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/vu-o-nhiem-nuoc-song-da-thu-tuong-khong-hai-long-khi-thong-tin-bi-che-day-90242.html