Vụ phá rừng Khe Diên (Quảng Nam): 4 bị can lại bị tạm giam 1 tháng

(SGGP). – Ngày 11-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã bắt tạm giam trở lại 4 bị can trong vụ phá rừng Khe Diên - vụ phá rừng lớn nhất Quảng Nam từ trước đến nay.

Theo đó, bắt tạm giam 1 tháng đối với Trần Hải Hà - nguyên Chi cục phó Lâm nghiệp tỉnh, Lê Văn Ngọc - Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Sơn, Nguyễn Bảy - nhân viên Công ty Lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam và Trương Đức Mười - nguyên Hạt trưởng Kiểm lâm huyện Quế Sơn để phục vụ công tác điều tra bổ sung vụ phá rừng Khe Diên theo yêu cầu của TAND tỉnh Quảng Nam (như SGGP đã từng thông tin). N.KHÔI

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/phapluat/2009/9/202500/