Vụ phá rừng tại Chư Pah: Khiển trách 4 quân nhân

Ngoài 3 kiểm lâm bị khiển trách, 4 quân nhân của Ban quản lý dự án 661 Tây Bắc Đắk Đoa, Tỉnh đội Gia Lai cũng bị khiển trách.

Ông Nguyễn Nhĩ, Phó Giám đốc sở NN-PTNT trả lời phóng viên

Tại cuộc họp báo vào chiều ngày 3-8, ông Nguyễn Nhĩ, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Gia Lai kiêm Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh cho biết, ngành chức năng đã có quyết định kỷ luật chủ rừng là Ban quản lý dự án 661 Tây Bắc Đắk Đoa (thuộc Tỉnh đội Gia Lai) vì để xảy ra phá rừng (Báo SGGP đã phản ánh).

Theo đó, về tập thể, Ban quản lý dự án 661 Tây Bắc Đắk Đoa nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm, nhận rõ trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, còn để dân khai thác gỗ trên lâm phần được giao. Về cá nhân, ngành chức năng đã kỷ luật với hình thức khiển trách về mặt Đảng và chính quyền đối với 4 quân nhân gồm các ông Nguyễn Anh Tuấn - phụ trách bộ phận dự án 661; Nguyễn Doãn Sơn, Đào Hồng Hiếu và Nay Chuyên (nhân viên ban).

Hiện trường vụ phá rừng

Trước đó, vào tháng 12-2017, phóng viên Báo SGGP đã thâm nhập vào cánh rừng ở Chư Đăng Ya và Đắk Tờ Ver (huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai) và phát hiện gỗ bị đốn hạ la liệt như một công trường. Nhiều lóng gỗ to tập kết tại rừng và cất giấu trong các bụi le. Theo người dân tiết lộ lâm tặc còn mở con đường xuyên lên tỉnh Kon Tum.

Khi báo phản ánh vụ phá rừng ở xã Chư Đăng Ya và Đắk Tờ Ver, ngành chức năng đã vào kiểm tra, xác định tại tiểu khu 208, địa phận xã Đắk Tờ Ver (thuộc quản lý của Ban quản lý dự án 661 Tây Bắc Đắk Đoa Gia Lai) có 95 cây bị khai thác. Tại tiểu khu 250, địa giới xã Chư Đăng Ya (thuộc UBND xã Chư Đăng Ya quản lý) có 42 cây bị khai thác. Khối lượng gỗ còn lại tại hiện trường là 27,8m3 từ nhóm II đến nhóm VI, được xác định khai thác tại 7 cây. Chi cục kiểm lâm đã khởi tố vụ án vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng, đồng thời chuyển hồ sơ sang Công an huyện Chư Pah điều tra.

Chi cục kiểm lâm đã ra quyết định kỷ luật khiển trách đối với 3 cán bộ kiểm lâm huyện Chư Pah gồm ông Nay Vân, hạt trưởng; Phạm Trọng Thích, kiểm lâm địa bàn phụ trách xã Đắk Tơ Ver và Ksor Uyn, kiểm lâm địa bàn phụ trách xã Chư Đăng Ya.

HỮU PHÚC

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/vu-pha-rung-tai-chu-pah-khien-trach-4-quan-nhan-536793.html