Vụ phải nộp phí để được nuôi thả gà, vịt: Phát hiện thu tiền 'dẫn nước vào ruộng'

Ngoài chuyện người dân phải nộp 'phí đồng cỏ' khi nuôi thả trâu bò, 'phí đồng ruộng' đối với việc thả nuôi gà, vịt, 'phí bảo trì đường bộ'… cho hợp tác xã (HTX) Hoành Vinh và HTX Thống Nhất (xã An Ninh, H.Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình), tìm hiểu của Lao Động cho thấy, nhiều địa phương khác cũng đã phát hiện tình trạng tương tự.

Trâu, bò người dân xã An Ninh muốn ra đồng phải đóng phí. Ảnh: NLĐ.

Theo đó, ngày 10.8, UBND huyện Bố Trạch cho biết, đã có công văn báo cáo UBND tỉnh Quảng Bình về những phản ánh liên quan đến việc UBND xã Cự Nẫm đặt ra nhiều khoản thu không đúng quy định. Cụ thể, năm 2018, UBND xã này đã thu của người dân 12 khoản thu, trong đó có 1 khoản thu không đúng quy định là “thu tiền dẫn nước vào ruộng”; có 1 khoản thu mà thôn Tây Nẫm (xã Cự Nẫm) đứng ra thu là không phù hợp, đó là khoản “thu tiền bảo vệ đồng”.

Trên cơ sở đó, UBND huyện Bố Trạch chỉ đạo UBND xã Cự Nẫm chấm dứt việc thu này và phải để các hộ dân tự bàn bạc thống nhất thu, đồng thời yêu cầu UBND xã phải tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của tập thể và các cá nhân có liên quan.

LÊ PHI LONG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/vu-phai-nop-phi-de-duoc-nuoi-tha-ga-vit-phat-hien-thu-tien-dan-nuoc-vao-ruong-624455.ldo