Vụ phạt 90 triệu đồng khi đổi 100 USD: Tiệm vàng Thảo Lực yêu cầu hủy quyết định xử phạt

Liên quan đến vụ phạt 90 triệu do đổi 100 USD, tiệm vàng Thảo Lực đã chính thức có đơn khiếu nại quyết định xử phạt vi phạm hành chính của UBND TP.Cần Thơ.Nguyễn Phượng

Theo đó, ngày 1/11, ông Lê Hồng Lực - Giám đốc Cty TNHH MTV SX-TM Nhân Đạt Jewelry Thảo Lực (tiệm vàng Thảo Lực) đã có đơn gửi Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ về việc "Yêu cầu hủy biên bản vi phạm hành chính và quyết định xử phạt".

Trong đơn, ông Lực cho biết, ngày 24/1/2018, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều ký quyết định khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính là chỗ ở số 40 đường Nguyễn Đức Cảnh, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều. Lý do khám để tiến hành kiểm tra, phát hiện thu giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, thời gian khám trong quyết định đế trống.

Ông Lê Hồng Lực, chủ tiệm vàng Thảo Lực đã gửi đơn khiếu nại đến UBND TP. Cần Thơ. Ảnh: Lao Động

Ông Lê Hồng Lực, chủ tiệm vàng Thảo Lực đã gửi đơn khiếu nại đến UBND TP. Cần Thơ. Ảnh: Lao Động

Đến ngày 30/1/2018, Phòng Cảnh sát kinh tế, công an TP.Cần Thơ tiến hành khám xét chỗ ở của ông Lực sau khi bắt quả tang anh Nguyễn Cà Rê (38 tuổi, ngụ phường An Hòa, quận Ninh Kiều) bán ngoại tệ 100 USD.

Sau đó, cảnh sát ra quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề; thu giữ của ông Lực 9 hộp kim loại màu trắng, kim loại màu vàng, hột đá; 1 đầu thu Camera, 1 tờ tiền mệnh giá 100 USD và 1 thùng sổ sách chứng từ liên quan đến hoạt động kinh doanh của tiệm vàng Thảo Lực.

Sau nhiều lần gia hạn thời gian tạm giữ tang vật, ngày 13/8/2018, Phòng Cảnh sát kinh tế lập biên bản vi phạm hành chính đối với tiệm vàng Thảo Lực, do vi phạm quy định hoạt động ngoại hối; hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu; vi phạm quy định về công bố tiêu chuẩn áp dụng; vi phạm về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường.

Ngày 4/9/2018, UBND TP.Cần Thơ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với tiệm vàng Thảo Lực (nội dung căn cứ vào biên bản vi phạm hành chính đã lập ngày 13/8/2018). Theo đó, tiệm vàng Thảo Lực bị phạt tiền đối với 4 hành vi vi phạm với tổng số tiền là 295 triệu đồng, tịch thu tờ 100 USD, 20 viên kim cương (hột xoàn) và gần 20.000 viên hột đá nhân tạo.

Đơn khiếu nại, yêu cầu hủy quyết định xử phạt của tiệm vàng Thảo Lực. Ảnh: Lao Động

Ông Lực nêu, quyết định khám xét của Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều là không đúng về nội dung và hình thức. “Tôi làm đơn này giải trình và khiếu nại đến Chủ tịch UBND TP Cần Thơ về toàn bộ vụ việc trên, về việc cơ quan có thẩm quyền đã giải quyết không đúng, xác định không đúng sự thật khách quan, xử phạt vi phạm hành chính không đúng”, ông Lực trình bày trong đơn.

Ông Lực cũng cho rằng, 20 viên kim cương (hột xoàn) và 19.910 viên hột đá nhân tạo bị tịch thu là tài sản riêng của gia đình, được cất giữ trong hộc tủ riêng, không được bày bán, không phải là tang vật trong hành vi mua bán ngoại tệ trái phép, nên việc tạm giữ là không có căn cứ và không đúng theo trình tự tạm giữ tang vật theo quy định pháp luật.

Ông Lực cho biết, vụ việc kéo dài đến nay khiến gia đình và tiệm vàng chịu nhiều thiệt hại nặng nề, đời sống, kinh doanh bị ảnh hưởng. Do đố, ông Lực đề nghị hủy biên bản vi phạm hành chính lập ngày 13/8 và quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 2283/QĐ-XPVPHC ngày 4/9/2018 của UBND TP.Cần Thơ.

Nguyễn Phượng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/vu-phat-90-trieu-dong-khi-doi-100-usd-tiem-vang-thao-luc-yeu-cau-huy-quyet-dinh-xu-phat-a249754.html