Vụ phát hiện nửa phần thi thể người trong rẫy cà phê: Không có dấu hiệu hình sự

Liên quan đến vụ người dân phát hiện nửa thi thể của một thanh niên trong rẫy cà phê, bước đầu cơ quan chức năng đã xác định không có dâu hiệu hình sự.

Sáng 3/3, Thượng tá Trần Bình Hưng - Trưởng Công an huyện Cư M'Gar (Đắk Lắk) cho biết, qua kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân tử vong cách đây chừng 20 ngày. Thi thể đã bị phân hủy mạnh.

“Ngoài ra, theo kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng không phát hiện có dấu hiệu hình sự. Khả năng nạn nhân tử vong do tự tử”, Thượng tá Hưng cho biết thêm.

Cũng theo Thượng tá Hưng, về nguyên nhân khiến thi thể nạn nhân không còn nguyên vẹn có thể là do bị các loài động vật gây ra.

Một phần thi thể anh A.K. được người dân phát hiện trong rẫy cà phê

Một phần thi thể anh A.K. được người dân phát hiện trong rẫy cà phê

Trước đó, như Báo Công lý đã đưa tin, chiều 1/3, người dân tại Buôn H'Ring phát hiện một phần thi thể người trong một rẫy cà phê nên đã trình báo cơ quan chức năng. Thời điểm phát hiện, thi thể nạn nhân chỉ còn phần dưới, từ thắt lưng trở xuống.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định nạn nhân là anh A.K. (28 tuổi, trú tại buôn H'Ring). Anh A.K. là con thứ 4 trong một gia đình có 9 người con, gia cảnh hết sức khó khăn. Trước đó, anh A.K. có nhiều biểu hiện của người tâm thần. Trước Tết Nguyên đán vừa qua, anh A.K. bỏ nhà đi, người nhà đã tổ chức tìm kiếm nhưng không thấy.

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/vu-phat-hien-nua-phan-thi-the-nguoi-trong-ray-ca-phe-khong-co-dau-hieu-hinh-su-182295.html