Vụ phát hiện thi thể dưới giếng hoang ở Yên Bái: Người chồng thú nhận tội ác

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Huy, chồng chị H. khai nhận hành vi sát hại chị H. rồi phi tang xác xuống giếng nhằm trốn tránh tội lỗi.

Liên quan đến vụ việc phát hiện thi thể người phụ nữ bị quấn chăn ở dưới giếng sâu, ngày 20-4, đại diện Công an huyện Trấn Yên (tỉnh Yên Bái) cho biết, đơn vị đã xác định người phụ nữ ở dưới giếng sâu là chị Phạm Thị H. (ở Phong Thổ, Lai Châu), lấy chồng ở thôn Yên Bình, xã Hưng Thịnh (Trấn Yên, Yên Bái).

Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi một thi thể bị quấn trong chăn, đang phân hủy ở thôn Yên Bình, xã Hưng Thịnh (Yên Bái).

Theo đó, cơ quan chức năng đã làm việc với Nguyễn Văn Huy (30 tuổi, trú tại thôn Yên Bình, xã Hưng Thịnh) - chồng chị H. để làm rõ thông tin chị H. bị quấn chăn ném xuống giếng.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Huy đã thừa nhận hành vi sát hại chị H. rồi phi tang xác xuống giếng nhằm trốn tránh tội lỗi. Sau khi nhận tội, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trấn Yên đã bàn giao đối tượng Nguyễn Văn Huy cho công an tỉnh Yên Bái điều tra làm rõ hành vi giết người.

Trước đó, PLXH đã đưa tin,một người mẹ ở huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu có linh cảm chẳng lành về người con gái tên H. làm dâu ở thôn Yên Bình, xã Hưng Thịnh (Trấn Yên, Yên Bái).

Do đó, người mẹ đã hỏi con rể nhưng nhận được câu trả lời là không biết H. đi đâu. Sau đó, người mẹ đã lặn lội từ Lai Châu về xã Hưng Thịnh tìm con.

Tại đây, bà được người dân trong thôn giúp tìm kiếm và nghi ngờ ở một chiếc giếng hoang mới được vùi lấp gần 2 tháng nay nên đã tổ chức máy xúc đào lên thì phát hiện thi thể một người phụ nữ bị quấn trong chăn, đang phân hủy mạnh.

Công Phương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/vu-phat-hien-thi-the-duoi-gieng-hoang-o-yen-bai-nguoi-chong-thu-nhan-toi-ac-145060.html