Vụ phát hiện xác chết trong lô cao su: Bắt khẩn cấp hai đối tượng

Liên quan đến vụ phát hiện xác chết trong lô cao su, công an đã bắt khẩn cấp hai đối tượng để phục vụ công tác điều tra.

Cuối chiều 7/4, Công an tỉnh Đồng Nai vừa phối hợp Công an huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai) tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Thành Đạt (21 tuổi) và Tạ Danh Tiềm (22 tuổi, cùng ngụ xã Bàu Cạn, huyện Long Thành) để phục vụ công tác điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Hiện trường vụ án.

Nạn nhân trong vụ án này là ông Phạm Văn H. (55 tuổi, ngụ ấp 2, xã Bàu Cạn). Theo thông tin điều tra ban đầu, đêm 5/4, Đạt dùng xe máy chở Tiềm từ xã Bàu Cạn ra xã Tân Hiệp (huyện Long Thành) chơi. Khi cả hai đi đến đoạn đường trong rừng cao su của nông trường Thái Hiệp Thành (xã Bàu Cạn) thì phát hiện ông H. đang đi bộ và có biểu hiện say xỉn.

Lúc này, ông Hải cũng thấy Đạt và Tiềm nên hét lớn: “Tao xỉn rồi, tao chấp hết tụi bay”. Nghe ông H. nói vậy, Đạt tức giận dừng xe, xuống đánh liên tiếp vào người ông H.. Sau đó, Tiềm cũng xông vào đánh nạn nhân. Không dừng lại ở đó, Tiềm còn chạy vào chốt bảo vệ gần đó lấy ấm trà bằng sứ rồi quay lại, cầm vật này đập nhiều cái vào đầu ông H..

Bị thương nặng, ông H. nhanh chóng bỏ chạy còn Đạt và Tiềm cũng “lạnh lùng” lên xe bỏ đi. Đến sáng 6/4, mọi người phát hiện ông H. gục chết trong nhà kho giữa nông trường cao su. Lần theo vết máu, cơ quan chức năng phát hiện hiện trường chính của vụ án mạng nằm cách nơi ông H. chết 1,5km.

Hiện, vụ việc tiếp tục được công an tiến hành xác minh, điều tra làm rõ.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/vu-phat-hien-xac-chet-trong-lo-cao-su-bat-khan-cap-hai-doi-tuong-a365536.html