Vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện đi xe hơi vẫn nhận nhà nghĩa tình: Chiếc xe thì không 'dữ dằn' gì đâu

Ông Tuấn có xe hơi, con trai ông này cũng có một chiếc, chưa kể các con ông có người làm công an, địa chính... Song ông vẫn được nhận nhà nghĩa tình vì có hoàn cảnh khó khăn.

Bà N., một người dân tỉnh Tây Ninh phản ánh trên báo Dân trí, bà cùng nhiều cựu chiến binh huyện Châu Thành (tỉnh Tây Ninh) thấy bức xúc khi ông Lê Văn Tuấn (SN 1960, ngụ tại ấp Thanh Hùng, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành - Phó Chủ tịch HĐND, Ủy viên thường vụ Huyện ủy huyện Châu Thành) được nhận "Nhà nghĩa tình cựu chiến binh" gấp nhiều lần giá trị bình thường.

"Nhà nghĩa tình cựu chiến binh là để hỗ trợ cho các cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn nhưng không hiểu sao gia đình ông Tuấn lại được nhận. Gia đình ông Tuấn không hề có hoàn cảnh khó khăn, gia đình ông có 2 xe hơi, một chiếc ông Tuấn đi và một chiếc để con cái đi làm.

Hiện, ông Tuấn có 2 người con làm sĩ quan công an cấp tá, 1 người con làm cán bộ địa chính xã, 1 người con là nhân viên của xã, đều có hoàn cảnh kinh tế khá giả. Tôi không hiểu vì sao ông Tuấn lại được nhận nhà nghĩa tình", bà N. nói với PV Dân trí.

Cũng theo Dân trí, ông Lê Công Viễn, Chủ tịch Hội cựu chiến binh (HCCB) xã Thanh Điền nói rằng, ông ký chấp thuận việc xây nhà tình nghĩa cho ông Lê Văn Tuấn do đề xuất từ Chủ tịch HCCB cũ để lại.

"Lúc đầu là nhà tình nghĩa nhưng xét thấy năm 2002, ông Tuấn đã được cấp đất và xây nhà tình nghĩa nên đổi tên thành “nhà nghĩa tình cựu chiến binh” vì không được nhận nhà tình nghĩa 2 lần", ông Viễn chia sẻ với nguồn trên, đồng thời thừa nhận gia đình ông Tuấn cũng không phải có hoàn cảnh khó khăn, ở địa phương còn rất nhiều cựu chiến binh khó khăn.

Ông Viễn thông tin trên Giáo dục & Thời đại, nhà của Phó Chủ tịch HĐND huyện Châu Thành Lê Văn Tuấn được Trung ương Hội hỗ trợ 60 triệu đồng. Còn lại kinh phí do các đồng đội và bạn bè quyên góp.

Hôm 11/12, theo tin từ TTVXN, Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy Châu Thành, Lê Bá Quế khẳng định, thông tin nói gia đình ông Tuấn có 2 xe hơi vẫn nhà nhà nghĩa tình là chưa toàn diện, thiếu khách quan, chưa thể hiện rõ bản chất của sự việc, làm nhiễu thông tin, gây hiểu nhầm cho dư luận.

Thực tế, với căn nhà nghĩa tình mà ông Tuấn đang ở, kinh phí sửa chữa nhà đồng đội của Hội Cựu chiến binh Việt Nam hỗ trợ là 60 triệu đồng/căn nhà; đồng đội, bạn bè thân thiết của ông Tuấn hỗ trợ cho thêm 120 triệu đồng; gia đình tự bỏ thêm 70 triệu, tổng cộng 250 triệu đồng để sửa nhà. Ngoài ra, anh em đồng đội, bạn bè ủng hộ ông Tuấn sổ tiết kiệm trị giá 30 triệu đồng.

Trả lời báo Dân trí hôm 13/12, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Đặng Thanh Hải khẳng định việc việc cấp và sửa nhà nghĩa tình cho ông Tuấn là đúng quy trình. Theo vị này, hiện nhà ông Tuấn có hoàn cảnh rất khó khăn, trước khi sửa chữa nhà cho ông Tuấn, UBND huyện cũng đã tiến hành khảo sát và xác định đúng đối tượng thương binh 2/4.

Về việc cả ông Tuấn và con trai đều có xe hơi, Chủ tịch Đặng Thanh Hải cho rằng: "Chiếc xe thì cũng không "dữ dằn" gì đâu. Khi ba mẹ đồng chí Tuấn bệnh, vợ gãy chân không đi lại được nên bạn bè thân quen hỗ trợ, bán trả góp cho ảnh để đưa cha mẹ đi cấp cứu. Chiếc xe cũng đời cũ rồi, không đáng bao nhiêu".

Còn việc con cái ông Tuấn đều có công việc ổn định, làm trong quân đội, công an, chính quyền, ông Hải nói, con ông Tuấn cũng có hoàn cảnh khó khăn, đều sống nhờ nhà vợ. "3 người con trai lập gia đình nhưng ảnh cũng không có điều kiện cấp nhà cho con nên nhà cửa đều nhà vợ của con lo hết. Nói chung là sống nhờ bên nhà vợ", ông Hải trả lời Dân trí.

Theo tờ Giáo dục & Thời đại, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Châu Thành Thái Văn Thông cũng khẳng định việc Phó Chủ tịch HĐND huyện Châu Thành Lê Văn Tuấn được nhận nhà nghĩa tình là đúng quy định.

Ông Thông nói, ông Tuấn là thương binh, hiện vẫn còn mảnh đạn trong cơ thể, lao động gặp nhiều khó khăn. Trong nhiều năm, ông Tuấn có thuê mướn đất trồng cây phát triển kinh tế nhưng đều bị mất mùa, thất thu.

"Ông Tuấn còn phải nuôi cha mẹ già đau yếu, vợ không có công việc ổn định. Quy trình cấp nhà thì từ xã đề nghị lên, huyện xuống khảo sát, rồi báo cáo lên tỉnh. Sau đó tỉnh xuống khảo sát một lần nữa rồi mới làm báo cáo gửi về Trung ương Hội. Mọi thủ tục chúng tôi đều làm đúng quy định", nguồn trên dẫn lời ông Thông.

Về chiếc xe ô tô của ông Tuấn, ông Thông nhận định không đáng giá bao nhiêu tiền, đây là bạn bè anh em bán thiếu cho ông Tuấn và chỉ khoảng 20 - 30 triệu đồng.

(Tổng hợp)

Thanh Tú

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/vu-pho-chu-tich-hdnd-huyen-di-xe-hoi-van-nhan-nha-nghia-tinh-chiec-xe-thi-khong-du-dan-gi-dau-82019181211301880.htm